Triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn, thu giữ 9,4 kg

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 19-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết mới đây đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C47B Bộ Công an đã triệt phá đường dây mua bán ma túy do đối tượng Lê Thị Ngân cầm đầu, thu giữ 9,4 kg ma túy đá.
 

Công an bắt quả tang đối tượng Lê Thị Ngân cùng hơn 9kg ma túy đá tại nhà.
Công an bắt quả tang đối tượng Lê Thị Ngân cùng hơn 9kg ma túy đá tại nhà.

Đây là chuyên án mang bí số 218E được PC47 xác lập đấu tranh từ cuối tháng 1/2018. Kết quả trinh sát xác định Lê Thị Ngân (sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú: 146/36 An Dương Vương, phường 16, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) là một “đại lý” cung cấp ma túy lớn ở địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Đầu mối tiêu thụ ma túy thường xuyên của Ngân là Thái Vĩ Dân (sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tại 165/28/1 Văn Thân, Phường 6, quận 8; trú số 129/14H Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Lê Thị Ngân vừa "nhập" một số lượng lớn ma túy đá để tiêu thụ. Nhận thấy thời cơ đã đến, Phòng PC47 đã lên kế hoạch phối hợp với Phòng 5 C47B quyết định “cất lưới.

Vào lúc 20 giờ ngày 14-3, trinh sát phát hiện Thái Vĩ Dân vừa nhận 150 gram ma túy đá của Lê Thị Ngân. Khi đến trước nhà số 346 Phạm Văn Chí, phường 4, quận 6, Tổ công tác chặn xe bắt quả tang, khống chế đối tượng. Công an đã thu giữ 149,79 gram ma túy đá và 25,5 triệu đồng.

Tiếp đó, tới 3 giờ ngày 15-3, Tổ công tác phối hợp Công an phường 16, quận 8 tiến hành kiểm tra bắt quả tang Lê Thị Ngân đang tàng trữ 9,3kg ma túy đá tại nhà không số trong hẻm 230 Phú Định, phường 16, quận 8.

Bước đầu Lê Thị Ngân khai nhận nguồn ma túy nêu trên được Ngân “nhập” từ Campuchia về Việt Nam chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt. Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Thành Chung/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.