Thêm một đối tượng bị bắt khẩn cấp trong vụ Châu Việt Cường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quá trình điều tra, Công an phát hiện trong căn nhà nơi xảy ra vụ cô gái tử vong có nhiều ma túy nên đã bắt giữ Phạm Đức Thế để điều tra.

Đối tượng Thế tại cơ quan công an (Ảnh: ANTĐ)
Đối tượng Thế tại cơ quan công an (Ảnh: ANTĐ)


Liên quan đến vụ án "Vô ý làm chết người" cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình, TP. Hà Nội vừa khởi tố đối với ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Văn Cường, SN 1984 quê Hà Trung, Thanh Hóa) khiến một cô gái trẻ tử vong, cơ quan Công an vừa bắt khẩn cấp một đối tượng khác.

Đối tượng bị bắt khẩn cấp là Phạm Đức Thế (SN 1981, quê Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Như Công lý đã thông tin, sáng ngày 5/3, Công an quận Ba Đình kiểm tra căn nhà ở ngõ 2 Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị phát hiện chị Trần Mỹ Huyền (SN 1998, Chương Mỹ, Hà Nội) tử vong.

Cơ quan Công an đã triệu tập Châu Việt Cường làm việc. Qua lời khai, Công an xác định chị Huyền tử vong do Cường bị ảo giác bởi ma túy và đã nhét tỏi vào miệng khiến nạn nhân ngạt thở.

Cũng trong quá trình điều tra, Công an phát hiện trong căn nhà trên do đối tượng Thế thuê và có tàng trữ ma túy nên tiếp tục bắt giữ Thế để làm rõ.

Thanh Huyền (Công Lý)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.