Nguyên kế toán xã Trang được hưởng án treo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 6-3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức xét xử phúc thẩm và quyết định: Chấp nhận một phần kháng cáo của Lê Thị Thanh Tâm; sửa Bản án sơ thẩm số 44 ngày 9-11-2017 của TAND huyện Đak Đoa; xử phạt bị cáo Tâm 4 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"...

 Phiên tòa phúc thẩm xử Lê Thị Thanh Tâm ngày 6-3. Ảnh: Hoàng Cư
Phiên tòa phúc thẩm xử Lê Thị Thanh Tâm ngày 6-3. Ảnh: Hoàng Cư

Trước đó, bản án sơ thẩm của TAND huyện Đak Đoa xử phạt Lê Thị Thanh Tâm (SN 1989)-nguyên công chức Kế toán-Tài chính của UBND xã Trang 4 tháng tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và buộc Tâm phải trả lại hơn 154 triệu đồng tiền Quỹ Quốc phòng-An ninh cho UBND xã Trang. Số tiền này, Tâm đã thu nhận trong 3 năm (2013-2015) từ các thôn trưởng để chi trả sai quy định cho việc tiếp khách và các hoạt động khác của UBND xã Trang.

Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).