Lãnh án vì đòi tiền bảo kê quán nhậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

TAND huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh vừa xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Quang bảy năm sáu tháng tù, Trần Đình Chiến sáu năm sáu tháng tù và Nguyễn Đình Châu năm năm sáu tháng tù cùng về tội cướp tài sản.
 

Ba bị cáo tại tòa.
Ba bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, tối 11-11-2017, Quang rủ Chiến và Châu tới quán của anh Nguyễn Công Thạch ở xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên để lấy tiền bảo kê.

Tới nơi, thấy anh Thạch ra sau nhà vệ sinh, Quang đi theo yêu cầu nộp 2 triệu đồng tiền bảo kê quán. Khi bị từ chối, Quang đập vỡ chai bia, gí vào cổ anh Thạch đe dọa. Để tăng sức ép khiến người bị hại phải đưa tiền, bị cáo Châu và Chiến cầm gậy chạy đến đe dọa.

Lúc này anh Thạch sợ hãi, móc túi đưa cho ba bị cáo 1 triệu đồng. Nhưng bị cáo Chiến vẫn cầm dao đe dọa để cướp thêm một chiếc điện thoại của người bị hại.

Chưa dừng lại ở đó, ba bị cáo đã ép chủ quán lên xe máy đưa đi nơi khác hành hung. Anh Thạch chỉ chạy thoát khi tận dụng lúc ba bị cáo sơ hở và đi báo công an.

Sau đó Công an huyện Cẩm Xuyên khởi tố, bắt Quang, Chiến và Châu. Quá trình điều tra các bị cáo khai đã dùng số tiền cướp được đi thuê phòng khách sạn, chia nhau tiêu xài.

Phú Vinh/phapluat

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.