Kịp thời ngăn chặn 2 nhóm thanh niên hỗn chiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 28-2, lãnh đạo Đội Cảnh sát 113 (Phòng Quản lý Cảnh sát hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa bàn giao hồ sơ và tang vật liên quan cho Công an TP. Pleiku để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng và tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép.
 

Khẩu súng rulo chứa 4 viên đạn bị tổ công tác Cảnh sát 113 thu giữ. N.H
Khẩu súng rulo chứa 4 viên đạn bị tổ công tác Cảnh sát 113 thu giữ. Ảnh: N.H

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 26-2, tổ công tác của Đội Cảnh sát 113 thực hiện kế hoạch tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP. Pleiku. Khi đến đường Wừu (phường Ia Kring), tổ công tác phát hiện 2 nhóm thanh niên đang dùng hung khí đánh nhau. Thấy Cảnh sát 113, các đối tượng lập tức bỏ chạy, để lại hiện trường 1 xe mô tô và 1 khẩu súng tự chế (kiểu súng rulo) bên trong có 4 viên đạn.

Qua phối hợp truy xét, lực lượng Công an xác định, do có mâu thuẫn từ trước nên 2 nhóm thanh niên sử dụng hung khí đánh nhau. Cơ quan Công an cũng đã xác minh được 2 đối tượng cầm đầu 2 nhóm thanh niên này. Được biết, trong lúc hỗn chiến, một số đối tượng bị thương phải điều trị tại bệnh viện.

Nguyễn Hữu

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.