Bắt giữ đối tượng cướp tài sản trên đường bỏ trốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vào lúc 9 giờ ngày 4-3, Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 1 (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh) phối hợp với Công an huyện Ia Pa và Chư Sê đã bắt giữ Tăng Văn Cường (SN 1978, trú tại xã Kim Tân, huyện Ia Pa), là đối tượng gây ra vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Ia Pa khi đang trên đường bỏ trốn về tỉnh Hà Nam.

 Đối tượng Tăng Văn Cường (áo xanh) bị bắt giữ. Ảnh: Lê Anh
Đối tượng Tăng Văn Cường (áo xanh) bị bắt giữ. Ảnh: Lê Anh


Theo thông tin ban đầu, vào lúc 7 giờ ngày 4-3, Công an huyện Ia Pa nhận được đơn trình báo của bà Siu H’Chel (xã Kim Tân, huyện Ia Pa) về việc: Vào khoảng 18 giờ ngày 3-3, khi bà đang ở nhà thì có một đối tượng xông vào bóp cổ, đánh ngã xuống đất, cướp đi một bóp da bên trong có 20,5 triệu đồng. Sau khi nhận được đơn trình báo, chưa đầy 2 giờ sau, Công an huyện Ia Pa đã xác định Cường là thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản nói trên. Đồng thời, Công an huyện Ia Pa cũng xác định đối tượng vừa lên xe khách để đi về quê ở tỉnh Hà Nam nên đã phối hợp với Công an huyện Chư Sê và Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 1 để tiến hành bắt giữ đối tượng. Đến 9 giờ cùng ngày, khi đối tượng đang ở trong xe khách lưu thông trên quốc lộ 14 (thuộc địa phận huyện Chư Sê) thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.