Chủ quán karaoke bị khách đâm chết ngày Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 20-2, thông tin từ Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết, hiện tại đối tượng Phạm Văn Cường (SN 1990) đã bị tạm giữ về hành vi giết người.
 

 

Liên quan tới vụ án, Phạm Văn Thông (SN 1995) và Phạm Văn Hồng (SN 1996 trú xã Thanh An, huyện Thanh Chương) là em ruột của Cường cũng bị tạm giữ hình sự để làm rõ tội danh.

Thông tin ban đầu cho biết, vào tối 18-2 (tức mùng 3 Tết), sau buổi tiệc rượu tại nhà riêng, Cường cùng hai em ruột thì tới quán karaoke ở xã Thanh An thuê hát. Tuy nhiên khi đến nơi thì quán karaoke này đã hết phòng nên Cường cùng các em không thể hát được.

Lúc này Cường đang đứng ở cổng thì một nhóm hát khác đi qua bấm còi ra hiệu tránh đường khiến hai bên xảy ra cãi vã. Cường rút dao mang theo đòi chém, đồng thời gây hấn với một số người khác có mặt tại quán.

Thấy vậy anh Lê Trung Tâm (SN 1977) - chủ quán karaoke cùng một nhân viên của quán can ngăn. Trong lúc hỗn loạn, Cường được xác định dùng dao đâm nhiều nhát trúng người anh Tâm khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Sau khi gây án Cường bỏ trốn khỏi địa phương, hai người em bị bắt. Đến ngày 19-2, Cường tới Công an đầu thú.

Hiện Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh đang thụ lý vụ án, tiếp tục điều tra làm rõ.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm