Bắt đối tượng có hai lệnh truy nã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đang bị truy nã về tội Cố ý gây thương tích, sau khi bỏ trốn đối tượng này tiếp tục phạm tội Giao cấu với trẻ em.
 

Đối tượng Cường.
Đối tượng Cường.

Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Phước cùng Công an xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Cường, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú ấp Long Hữu, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Theo hồ sơ, tháng 1-2007 cơ quan CSĐT Công an huyện Hồng Ngự ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Cường về tội Cố ý gây thương tích nhưng Cường trốn khỏi địa phương.

Ngày 8-2-2007, Công an huyện Hồng Ngự ra quyết định truy nã đối với Cường.

Trong thời gian trốn chạy, Cường tiếp tục phạm tội và bị Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM truy nã về tội Giao cấu với trẻ em.

Hiện Công an tỉnh Đồng Tháp đã di lý đối tượng, giao cho Công an huyện Hồng Ngự tiếp tục điều tra, xử lý.

Ngọc Khánh/congly

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.