Bán ma túy kiếm tiền xài Tết, 3 thanh niên bị tóm gọn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Do không có tiền tiêu trong dịp Tết nên 3 thanh niên ở miền Tây đi bán ma tuý kiếm lời.
 3 đối tượng (từ trái qua): Trực, Huy, Linh. Ảnh: Công an cung cấp
3 đối tượng (từ trái qua): Trực, Huy, Linh. Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 19-2, tin từ Công an TP. Cần Thơ cho biết vừa bắt quả tang nhóm thanh niên đưa ma tuý đi tiêu thụ trên địa bàn.
Khuya 18-2 (mùng 3 Tết), nhận được tin báo của người dân, tổ công tác của Công an TP. Cần Thơ gồm: lực lượng CSGT, Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Quản lý Hành chính triển khai biện pháp nghiệp vụ bắt các đối tượng có biểu hiện nghi vấn đi trên 2 xe máy. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện 1 bịch ny lon chứa 12 viên nén màu hồng mà các đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp (thuốc lắc), hơn 10 triệu đồng cùng một số tang vật khác.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai tên Trần Ngọc Trực (22 tuổi) Hà Quốc Huy (26 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ) và Phan Nhật Linh (22 tuổi, ngụ Sóc Trăng), do không không tiền tiêu xài nên đã mua ma túy ở các tỉnh lân cận đem về Cần Thơ bán kiếm lời.
Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an quận Ninh kiều, TP. Cần Thơ tiếp tục điều tra.
Ca Linh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.