Gia Lai: Bắt giữ 2 nhóm đối tượng cướp tài sản có hung khí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-  Công an tỉnh Gia Lai ngày 13-1 cho biết: Công an Chư Sê vừa nhanh chóng bắt gọn 2 nhóm đối tượng có hành vi chặn xe, đe dọa bằng hung khí để cướp tài sản. Nhóm người này đều là thanh niên người dân tộc thiểu số, tuổi từ 16 đến 23.

Vì thiếu tiền tiêu xài, uống rượu, lúc 17 giờ, 07-01, tại xã Ayun,  Chư Sê, nhóm đối tượng 10 người, gồm: Đinh Yil- 16 tuổi, Đinh Tuir- 19 tuổi, Đinh Đoen- 19 tuổi, Đinh A Lợi- 19 tuổi, Siu Bor- 23 tuổi (cùng trú tại xã Ayun, huyện Chư Sê), Đinh Xê- 18 tuổi, Đinh Sơn- 20 tuổi, Kpuih Toang- 20 tuổi (cùng trú tại xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê), Rahlan Thông- 16 tuổi, Rmah Yên- 17 tuổi (cùng trú tại thị trấn Chư Sê)  rủ nhau ra đường tìm người đi đường để chặn lấy tiền và các đối tượng không quên mang theo các loại hung khí gồm dao, gậy để ra tay.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong lúc chờ đợi, các đối tượng phát hiện và chặn xe ô tô tải BKS 81C-142.63 của anh Dương Văn Trai (40 tuổi, trú tại thị trấn Chư Sê) đang lưu thông trên đường thì chặn lại. Vì lo sợ và không muốn xảy ra chuyện, anh Trai đành để chúng lấy số tiền 340.000 đồng.

Cũng trong ngày 7-1, vào lúc 23 giờ, tại làng Pan, xã Dun, huyện Chư Sê có người dân thông báo về việc bị các đối tượng dùng dao, gậy sắt chặn xe, dọa giết và lấy đi số tiền 200 ngàn đồng và 1 điện thoại di động.

Ngay sau đó, lực lượng công an huyện phối hợp cùng địa phương xác minh phát hiện các đối tượng gây ra vụ việc gồm Siu Thuyết- 16 tuổi, Siu Thăng-16 tuổi, Siu Chinh-19 tuổi, Rahlan Blom- 18 tuổi, Kpă Tuen- 18 tuổi, Siu Thin-19 tuổi, Rahlan Rai-20 tuổi, (cùng trú tại làng Pan, xã Dun, huyện Chư Sê) là nhóm đã chặn xe máy của ông Dương Văn Sâm (45 tuổi, trú tại làng Ia Kpó, Barmaih, Chư Sê).

Sau 1 ngày xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra, xác minh và bắt giữ toàn bộ 17 đối tượng liên quan và tiến hành tạm giam để tiếp tục điều tra.

Quang Huy 

Có thể bạn quan tâm