Công an huyện Chư Prông: Chủ động tấn công trấn áp tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018, Công an huyện Chư Prông đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng điều tra làm rõ các vụ phạm pháp trên địa bàn, bắt giữ đối tượng liên quan.

Vào lúc 2 giờ ngày 5-1, Công an huyện Chư Prông nhận được tin báo về một vụ giết người vừa xảy ra tại khu vực nhà sinh hoạt cộng đồng làng Me (xã Ia Piơr). Ngay lập tức, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ huy động lực lượng xuống hiện trường khám nghiệm tử thi, phối hợp truy tìm hung thủ. Qua điều tra xác minh, kết hợp với vận động, thuyết phục, ngay chiều 5-1, gia đình đã đưa đối tượng Kpă Ưâu (SN 1999, trú tại làng Me) đến trụ sở Công an huyện đầu thú. Tại Cơ quan Điều tra, Ưâu khai nhận, trước khi vụ án xảy ra, trong lúc ngồi uống rượu, anh Hà Văn Long (SN 1996, trú tại thôn Lũng Vân, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) có chửi thề và vật Ưâu ngã. Tức mình, Ưâu rút con dao bấm thủ sẵn đâm 14 nhát vào người anh Long khiến nạn nhân chết do mất máu cấp.   

 

Công an huyện Chư Prông phát động phòng-chống tội phạm. Ảnh: T.T
Công an huyện Chư Prông phát động phòng-chống tội phạm. Ảnh: T.T

Trước đó, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 25-12-2017, tại khu vực làng Kành (xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên. Trong lúc hỗn loạn, anh Phạm Ngọc Phương (trú tại thôn Tân Lạc, xã Bình Giáo) đã bị 1 đối tượng chém mạnh vào đầu gây thương tích. Qua rà soát các đối tượng nghi vấn, Công an huyện đã bắt giữ Siu Thin (SN 2001, trú tại làng Kành). Thin khai nhận, trong lúc hỗn loạn đã dùng rựa chém mạnh vào đầu anh Phương.

Trung tá Nguyễn Văn Hiển-Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Chư Prông, cho biết: “Trong 15 ngày đầu triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán 2018, Đội đã tiến hành rà soát tất cả các địa bàn trọng điểm, gọi hỏi, răn đe 60 đối tượng có tiền án, tiền sự, 29 đối tượng có biểu hiện tụ tập, bất minh trong các mối quan hệ, tài sản… Đồng thời, Đội phối hợp tuần tra địa bàn, phát động phong trào phòng-chống tội phạm trong các khu dân cư. Qua đó, người dân đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra, truy bắt các đối tượng phạm tội. Hiện tại, Công an huyện đang tăng cường trinh sát đến các địa bàn trọng điểm nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật”.

Thúy Trinh

Có thể bạn quan tâm