Bắt nóng nghi phạm cướp ngân hàng ở Bắc Giang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an Bắc Giang đã bắt giữ Nguyễn Đức Minh (SN 1983, trú tại xã Đồng Sơn, TP. Bắc Giang), nghi phạm trong vụ cướp hơn 1 tỷ đồng ở chi nhánh ngân hàng Agribank. Anh ta khai là người buôn ô tô, khai cướp do nợ nần.
Công an Bắc Giang phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân
Công an Bắc Giang phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân
Đại tá Phạm Mạnh Thường, GĐ Công an tỉnh Bắc Giang sáng nay cho biết, đơn vị đã bắt được nghi phạm trong vụ cướp hơn 1 tỷ đồng tại phòng giao dịch của ngân hàng Agribank chi nhánh Dĩnh Kế (đường Lê Lợi, TP Bắc Giang).
Theo đó, nghi phạm tên là Nguyễn Đức Minh (35 tuổi, trú tại xã Đồng Sơn, TP. Bắc Giang). Số tiền anh ta cướp được là 1,1 tỷ đồng.
Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 26-1, tại Phòng Giao dịch ngân hàng Agribank chi nhánh Dĩnh Kế, nghi phạm mang theo bom giả vào uy hiếp cướp số tiền hơn 1 tỷ đồng. Ngay sau đó cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ.
Đến trưa 27-1, xác định Minh là nghi phạm trong vụ án, công an đã bắt giữ Minh và thu giữ một khẩu súng ngắn bằng nhựa tại một ao nước ở thôn 3 (xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang), cùng với một xe máy tại nơi tạm trú của Minh ở ngõ 164 đường Cao Kỳ Vân, phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang.
Bước đầu Minh khai do nợ nần nên đi cướp ngân hàng. Sau khi cướp được tiền đối tượng giấu 560 triệu đồng ở khu vườn tại nhà bố mẹ vợ (xã Phi Mô, huyện Lạng Giang) và hơn 320 triệu đồng trên ô tô, số còn lại mang đi trả nợ, tiêu xài. Cơ quan công an đã thu hồi 1,08 tỷ đồng.
Nhị Tiến (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.