Tài xế taxi lên vùng biên chở thuê pháo lậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiếc xe taxi đang lưu thông vùng biên giới chở pháo lậu về nội địa tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.
 Tang vật pháo lậu bị thu giữ
Tang vật pháo lậu bị thu giữ
Khoảng 0 giờ ngày 23-12, tại khu vực biên giới thuộc thôn Pạc Po, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bản Lầu phát hiện chiếc taxi đang lưu thông từ hướng biên giới về nội địa có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Sau khi yêu cầu dừng xe kiểm tra, Tổ tuần tra phát hiện trên xe chở 1 thùng cát tông, bên trong có chứa 16 hộp pháo in nhãn Trung Quốc với tổng trọng lượng 19,6kg.
Điều tra ban đầu cho biết, lái xe taxi có tên Nguyễn Văn Hồng (SN 1971, trú tại thôn Tảo Giàng 2, xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai).
Hồng khai nhận toàn bộ số pháo trên do 2 đối tượng khác sau khi vượt biên giới sang Trung Quốc mua về thuê Hồng vận chuyển. Khi đang trên đường thì xe taxi chở pháo lậu của Hồng bị phát hiện, bắt giữ.
An Kiên/VOV

Có thể bạn quan tâm