Phá ATM trộm 6 tỷ, một người nước ngoài lĩnh 18 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 28-12, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Elmer Eduardo Nunez Correa (44 tuổi, quốc tịch Peru) 18 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.
 

Bị cáo Elmer Eduardo Nunez Correa tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Elmer Eduardo Nunez Correa tại phiên tòa sơ thẩm.

Tại tòa, Elmer Eduaro thành khẩn thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Bị cáo nói rằng anh ta vô cùng hối hận khi cùng đồng phạm phá nhiều ATM, trộm hàng tỷ đồng tại Việt Nam.

Theo cáo trạng, rạng sáng 15-10-2014, Elmer Eduaro điều khiển ôtô dẫn đường cho đồng phạm đến siêu thị Maximark trên đường Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM. Nhóm người trên đã dùng dụng cụ hàn cắt để nâng cửa cuốn, đột nhập vào siêu thị, trộm hàng trăm món nữ trang và kim cương, ngọc trai đắt tiền cùng 32 triệu đồng tiền mặt từ các trụ ATM.

Tiếp đó, vào khoảng 3 giờ ngày 25-2-2015, bị cáo 44 tuổi cùng đồng phạm đã phá ATM ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Sài Gòn (quận 12, TP.HCM), trộm gần 1 tỷ đồng.

Tương tự, ngày 29-3-2015, nhóm người này trộm gần 1,5 tỷ đồng từ 2 ATM ngân hàng Vietcombank chi nhánh Khánh Hoà. Đến khuya 31-12-2015, họ tiếp tục lấy trộm gần 900 triệu đồng tại ATM ngân hàng Agribank chi nhánh Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai).

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/2014-31/12/2015, Elmer Eduardo đã cùng đồng phạm thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.HCM, Khánh Hoà và Đồng Nai, tổng số tiền chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng.

Đến ngày 14-4-2016, Elmer Eduardo bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ. Đồng phạm của bị cáo này đã rời Việt Nam sang Campuchia lẩn trốn.

Kỳ Hoa/zing

Có thể bạn quan tâm