Kẻ giết người ở huyện Kông Chro lãnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau một ngày tổ chức xét xử sơ thẩm, cuối buổi chiều 18-12, Tòa án nhân dân tỉnh mới tuyên phạt Đinh Vol (SN 1995, người dân tộc Bahnar, ở làng Chiêu Liệu, xã An Trung, huyện Kông Chro) 8 năm tù về tội “Giết người” theo các quy định của pháp luật. 
 Đinh Vol tại phiên tòa ngày 18-12. Ảnh: Hoàng Cư
Đinh Vol tại phiên tòa ngày 18-12. Ảnh: Hoàng Cư
Ngoài ra, Đinh Vol còn phải bồi thường tổng cộng hơn 100 triệu đồng tiền chi phí mai táng, tiền tổn thất tinh thần và tiền cấp dưỡng nuôi con nhỏ cho gia đình người bị hại.
Theo cáo trạng đọc tại phiên tòa, vào khoảng 19 giờ ngày 23-8-2017, khi đang uống rượu tại nhà của bà Đinh Thị Ngor, thấy Đinh Vol dùng khủy tay đánh bà Đinh Thị Đang (mẹ Đinh Vol), anh Đinh Thìn liền đến can ngăn thì xảy ra xô xát đánh nhau. Quá bực tức vì bị anh Đinh Thìn đến can ngăn và dùng tay đánh trúng mặt, vai và quật ngã xuống đất trước đông người, Đinh Vol đã dùng dao nhọn đâm một nhát vào ngực phải của anh Đinh Thìn. 
Hậu quả, anh Đinh Thìn bị chết do vết thương thấu ngực thủng tâm nhĩ, thủng cung động mạch chủ. Ngay sau đó, Đinh Vol bị dân làng bắt giữ. 
Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.