Bị truy sát vì can nhóm giang hồ đánh nhau

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 6-12, TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên y án 19 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Quý (SN 1992, quê Bình Dương) về tội Giết người. Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Bình (anh trai bị cáo) cũng bị tuyên y án 1 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng.
 

Bị cáo Quý tại phiên tòa.
Bị cáo Quý tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20 giờ ngày 10-4-2016, anh Nguyễn Viết Dũng và Nguyễn Văn Bình cùng một số người người bạn nhậu trong phòng trọ thuộc khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Trong lúc nhậu, giữa Bình và anh Dũng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Bực tức, Bình gọi điện cho em trai tên Nguyễn Văn Quý đến để đánh anh Dũng.

Nhận được “cầu cứu” của anh trai, Quý lấy một con dao trong phòng trọ của mình rồi chạy đến chỗ Bình. Thấy Quý đến, Bình lao vào đánh anh Dũng.

Thấy vậy, anh Ngô Văn Khánh đến can ngăn thì bị Quý dùng dao đâm vào ngực khiến nạn nhân tử vong.

Hoàng Quý/phapluat

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.