Bắt giữ đối tượng nghi dùng súng bắn học sinh trọng thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 7-12, Công an TP. Pleiku cho biết vừa ra quyết định bắt giữ đối tượng nghi dùng súng bắn khiến 1 học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (đường Nguyễn Chí Thanh, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) trọng thương.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Nguyễn Tú
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Nguyễn Tú
Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 6-12, Đinh Hoàng Long đang học lớp 10 tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (SN 2001, trú tổ 5, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) cùng bạn học ngồi trong quán nước cách Trường THPT Nguyễn Chí Thanh khoảng 50 mét thì bị 1 đối tượng đi bên ngoài vào định đánh và dùng vật nghi súng bắn 2 phát khiến Long ngã gục tại chỗ. Sau khi bắn vào người Long, đối tượng cầm vật nghi súng bỏ chạy khỏi hiện trường. Long được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với một mảnh kim loại trong đầu.
Nhận tin báo, lực lực chức năng đã đến hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Đến 18 giờ cùng ngày 6-12, Công an TP. Pleiku đã bắt giữ Huỳnh Văn Dũng (SN 2001, trú tổ 13, phường Hội Phú, TP. Pleiku) đang ở tại TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum) để điều tra làm rõ vụ việc.
Hiện, Công an TP. Pleiku tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc và truy tìm, xác định vật Dũng bắn vào Long có phải là súng hay không.
Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.