Tạm giữ thiếu niên 15 tuổi đâm bạn nhậu cùng quê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 5-11, đại diện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang tạm giữ đối tượng Lê Ngọc Huy (SN 2002, ngụ xã Hòa Tân, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra, xử lý hành vi giết người.
 

Khu vực xảy ra ẩu đả dẫn đến chết người.
Khu vực xảy ra ẩu đả dẫn đến chết người.

Trước đó, sáng 2-11, Công an TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã bàn giao đối tượng cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, tối 31-10, một nhóm thợ hồ quê ở tỉnh Phú Yên gồm: Mang C. (SN 1995, ngụ xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân), Lê Ngọc Huy và 7 người khác kéo nhau đến một căn nhà ở  khu vực Đồng Muối 2, phường Phước Long, TP.Nha Trang để uống rượu, chia tay về quê.

Sau khi nhậu được khoảng 2 giờ đồng hồ, C. say rượu đứng lên nói có quyền đánh bất cứ ai trong bàn nhậu. Nghe vậy, ngồi phía đối diện, Huy lên tiếng: "Ông đừng nghĩ mình lớn mà thích nói gì thì nói là không được".

Khi Huy vừa dứt lời, C. lao đến đạp bạn nhậu “nhí”. Để đánh trả, Huy rút dao bấm trong túi đâm thẳng vào vùng nách trái của C. khiến đối phương gục ngã tại chỗ.

Ngay sau đó, C. được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện 87 (TP.Nha Trang) cấp cứu. Theo cơ quan chức năng, cú đâm khiến C. bị thương nặng và tử vong vào 2 giờ ngày 1-11.

Gây án xong, Huy bắt xe khách về quê. Nghe tin C. tử vong, đến chiều 1-11, Huy đã đến Công an huyện Đông Hòa đầu thú. Sau đó, Huy bị lực lượng chức năng di lý về Khánh Hòa trong tối cùng ngày.

Ngọc Lài/nguoiduatin

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.