Ngày 22-11, TAND tỉnh Đak Lak mở phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo Y Rol Kbuôr (SN 1993, trú tại buôn Đrao A, xã Cư Dliê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đak Lak) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Ảnh internet
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 11 giờ ngày 10-3-2017, Y Rol Kbuôr đến nhà em họ là Y Trung Kbuôr (SN 1997) uống rượu cùng Y Nam Kđoh (SN 2000). Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Y Trung say rượu nên đi ngủ. Y Rol và Y Nam ngồi thêm một lúc thì Y Nam cũng đi về. Sau đó, Y Much Kbuôr (SN 1985, đều trú cùng buôn) đến chơi và ngồi uống rượu cùng Y Rol, mỗi người uống được vài ly thì hết rượu nên anh Y Much cũng đi về.
Ngay sau đó, Y Rol đi xuống bếp, thấy cháu H. (sinh ngày 20-9-2005, là em gái của Y Trung) đang nấu cơm nên nảy sinh ý định giao cấu với cháu. Y Rol đã rủ cháu bé ra vườn sau nhà hái ớt và được cháu đồng ý. Trong lúc đang hái ớt, Y Rol nói rằng muốn giao cấu với cháu H nhưng cháu không đồng ý.
Mặc dù không được sự đồng ý nhưng Y Rol cầm tay cháu H kéo đến cây muồng gần đó để thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Trong lúc quan hệ, cháu H. kêu đau nên Y Rol đã dừng lại và dặn cháu rằng: “Đừng nói với mẹ, không được nói cho ai hết”. Sau đó, cháu H. không nói gì và đi vào nhà. Còn Y Rol ở lại nhà Y Trung chơi đến chiều tối rồi trở về nhà mình.
Đến ngày 19-5-2017, cháu H kể cho mẹ nghe về sự việc bị Y Rol giao cấu. Ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu H đến cơ quan công an để trình báo sự việc.
Tại tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt Y Rol Kbuôr 10 năm tù và bồi thường cho gia đình nạn nhân 20 triệu đồng.
Từ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
Sau 22 giờ gây án, 3 bị can thực hiện vụ cướp ngân hàng tại H.Hóc Môn (TP.HCM) vào cuối tháng 10.2023 đã bị bắt giữ. Đáng chú ý, lực lượng công an xác định trong số tang vật của vụ án có lượng lớn tiền giả, được các đối tượng sử dụng để giao dịch.
(GLO)- Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) vì đặt quảng cáo trái phép trong phim có “đường lưỡi bò”.
Trong quá trình giải quyết vụ việc không được như ý muốn, Phạm Hữu Chính ở Hà Nam liên tục viết đơn vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của một trưởng công an xã.
(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) có đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị xử lý người tạo trend “đi tìm kho báu 673.000 tỷ đồng giấu ngoài biển”.
Ngày 19-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (sinh năm 1932, ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra, làm rõ về hành vi “Loạn luân”.
Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ hình sự 14 người trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ hơn 9.000 m cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỉ đồng để điều tra, xử lý theo luật định.
(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.
(GLO)- Chỉ mới hơn nửa tháng kể từ ngày ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 nhưng kết quả đạt được rất ấn tượng với tỷ lệ hộ hoàn thành toàn tỉnh trên 71,7% (tương đương 15.896 hộ hoàn thành) so với kế hoạch.
Ngày 18-4, Công an huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can, tạm giam đối với 6 đối tượng để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.