Phúc thẩm vụ giết người ở Kbang: 6 bị cáo được giảm 14 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức xét xử phúc thẩm nhóm thanh niên giết người tại huyện Kbang: 6 bị cáo được giảm 14 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm ngày 28-9. Ảnh: Hoàng Cư
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm ngày 28-9. Ảnh: Hoàng Cư


Ngày 28-9, Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức xét xử phúc thẩm và quyết định: Không chấp nhận kháng cáo, xử phạt Đinh Văn Hợp (SN 1992), Đinh Văn Thuận (SN 1988) mỗi bị cáo 19 năm tù; chấp nhận kháng cáo, xử phạt Đinh Văn Thợ (SN 1994) 13 năm tù, Đinh Văn Nớt (SN 1991) và Đinh Văn Nội (SN 1991) mỗi bị cáo 12 năm tù, Đinh Văn Túc (SN 1988) và Đinh Sơn (SN 2000) mỗi bị cáo 10 năm tù, Đinh Văn Lịch (SN 1999) 7 năm tù về tội "Giết người" theo các quy định của pháp luật.

Trước đó, Bản án sơ thẩm số 38 ngày 29-5-2017 của TAND tỉnh xử phạt: Đinh Văn Hợp, Đinh Văn Thuận mỗi bị cáo 19 năm tù; Đinh Văn Thợ 15 năm tù; Đinh Văn Nớt, Đinh Văn Nội và Đinh Văn Túc mỗi bị cáo 14 năm tù; Đinh Sơn 12 năm tù và Đinh Văn Lịch 9 năm tù về tội "Giết người". Ngoài ra, 8 bị cáo nêu trên còn bị TAND tỉnh buộc phải bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại hơn 270 triệu đồng và phải cấp dưỡng nuôi 2 con nhỏ của người bị hại theo quy định của pháp luật... Sau khi nhận được bản án sơ thẩm, các bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho gia đình bị hại, đồng thời làm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt do gia đình khó khăn. Các bị cáo này đều là người Bahnar và cùng ở xã Sơn Lang, huyện Kbang.

Nguyên căn vụ án là do mâu thuẫn cá nhân nên vào khoảng 23 giờ ngày 20-10-2016, Đinh Văn Hợp đã rủ rê, lôi kéo Đinh Văn Thuận, Đinh Văn Thợ, Đinh Văn Nớt, Đinh Văn Nội, Đinh Văn Túc, Đinh Sơn và Đinh Văn Lịch cầm gạch đá, cây gậy, các loại dao đến tấn công những người đang ở trong Trạm bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH một thành viên Kon Hà Nừng, huyện Kbang. Hậu quả làm anh Nguyễn Nam Thịnh (SN 1975)-Trạm trưởng bị đánh, đâm và chém nhiều nhát vào người, dẫn đến chết ngay tại chỗ do "đa vết thương, mất máu cấp, vết thương đứt động mạch mặt trái do vật sắc nhọn". Đến sáng ngày 21-10-2016, các bị cáo nêu trên lần lượt đến Công an huyện Kbang đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của bản thân.

Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm