Triệt phá sới đá gà "khủng", bắt 60 đối tượng, thu giữ hơn 300 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sới đá gà này nằm sát sườn núi, được xây phía sau nhà, bốn bề xây tường rào cao và có thép gai bảo vệ.

Sáng nay 19-8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an thị xã Hồng Lĩnh đột kích, bắt quả tang một sới đá gà "khủng" ở địa bàn tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, bắt giữ 60 đối tượng, thu giữ trên 300 triệu đồng và một số tang vật liên quan.

 

Tang vật thu giữ
Tang vật thu giữ



Sau một thời gian theo dõi đường đi nước bước, cách thức hoạt động của sới gà này, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 18-8, lực lượng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an thị xã Hồng Lĩnh chia thành nhiều mũi, bất ngờ đột kích bắt giữ các đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi đá gà ăn tiền này.
 

Các đối tượng bị bắt giữ
Các đối tượng bị bắt giữ



Khi bị lực lượng công an đột kích, nhiều đối tượng đã leo qua tường rào, lên mái nhà nhằm tẩu thoát nhưng đều bị bắt giữ ngay sau đó.


Sới gà này nằm sát sườn núi, được xây phía sau nhà, bốn bề xây tường rào cao và có thép gai bảo vệ, thuộc phần đất của vợ chồng ông Nguyễn Đ. Q. (42 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị C. T. (39 tuổi), ở số 16, tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh.


Tại hiện trường, lực lượng công an bắt giữ 60 đối tượng, thu giữ hơn 300 triệu đồng tiền mặt, 5 xe ô tô, 15 xe máy, trên 70 điện thoại di động, 9 con gà chọi cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Đến khoảng 17 giờ 30 chiều cùng ngày 18-8, cơ quan chức năng đã hoàn tất kiểm tra hiện trường sới gà, đồng thời áp giải các đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an thị xã Hồng Lĩnh để sàng lọc, phân loại điều tra làm rõ.

Được biết các đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền chủ yếu có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, huyện Can Lộc và một số ở các địa bàn lân cận.

Dương Quang (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.