Gã chồng dùng búa đoạt mạng vợ lãnh 19 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 8-8, Tòa án nhân dân tỉnh Đak Lak mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Giang Văn Mạnh (SN 1975, trú xã Cư Ni, huyện Ea Kar, Đak Lak) về tội giết người.
 

 

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị K. (SN 1976) và làm ăn, sống tại thôn Ea Sinh 1 (xã Cư Ni) - vợ Mạnh.

Tại phiên xét xử, bị cáo Mạnh thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX tuyên phạt bị cáo Giang Văn Mạnh 19 năm tù về tội giết người.

Trích dẫn cáo trạng thể hiện, năm 2007, chị K. sinh sống với Mạnh tại thôn Ea Sinh 1, xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đak Lak.

Trong thời gian chung sống, Mạnh từng 2 lần đi khám và điều trị tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Đắk Lắk.

Khoảng 17 giờ ngày 18-11-2016, Mạnh nghĩ rằng vợ sắp bỏ về nhà bố đẻ nên xuống bếp tìm chị K. để hỏi chuyện. Tại đây, Mạnh nói chị K. phải chăm con. Chị K. không đáp lại nên Mạnh bực tức dùng cây búa để dưới gầm tủ đánh nhiều nhát vào đầu vợ khiến chị K. gục ngay tại chỗ.

Mẹ của Mạnh phát hiện chị K. nằm bất động dưới nền nhà nên tri hô mọi người. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Sau khi gây án, Mạnh bỏ trốn tại hiện trường. Ngày hôm sau, Mạnh bị bắt giữ.

Theo Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.