Chân dung kẻ đổ xăng đốt 3 người trong một gia đình bị bắt sau 5 giờ gây án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bị anh Tùng nhắc việc để xe chắn lối vào nhà, Sang nung nấu ý định trả thù, khóa cửa nhà anh Tùng rồi đổ xăng đốt.

Ngày 22-8, Công an tỉnh Bình Dương vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Sang (SN 1985, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người. (Ảnh: CAND)
Ngày 22-8, Công an tỉnh Bình Dương vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Sang (SN 1985, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người. (Ảnh: CAND)
Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Thanh Sang khai nhận có vài lần đến khu phòng trọ thuộc khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An (Bình Dương) nhậu với một số người bạn. Tại đây, Sang để xe chắn lối vào nhà trọ của anh Danh Thanh Tùng (SN 1981, ngụ tỉnh Kiên Giang) nên hai bên xảy ra cãi nhau, bực tức Sang nung nấu ý định trả thù. (Ảnh công an cung cấp)
Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Thanh Sang khai nhận có vài lần đến khu phòng trọ thuộc khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An (Bình Dương) nhậu với một số người bạn. Tại đây, Sang để xe chắn lối vào nhà trọ của anh Danh Thanh Tùng (SN 1981, ngụ tỉnh Kiên Giang) nên hai bên xảy ra cãi nhau, bực tức Sang nung nấu ý định trả thù. (Ảnh công an cung cấp)
Gần 22 giờ ngày 21-8, Sang lấy khoảng nửa lít xăng từ trong xe máy của mình, đi đến phòng trọ của anh Tùng khóa trái cửa rồi đổ xăng châm lửa đốt. Lúc này, anh Tùng đang xem ti vi cùng vợ và con nhỏ 5 tuổi thì thấy có xăng chảy từ ngoài cửa vào phòng trọ và có lửa bốc lên. Anh Tùng hốt hoảng cùng vợ lấy nước dập lửa đồng thời mở cửa để thoát thân nhưng cửa đã bị khóa ngoài. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Gần 22 giờ ngày 21-8, Sang lấy khoảng nửa lít xăng từ trong xe máy của mình, đi đến phòng trọ của anh Tùng khóa trái cửa rồi đổ xăng châm lửa đốt. Lúc này, anh Tùng đang xem ti vi cùng vợ và con nhỏ 5 tuổi thì thấy có xăng chảy từ ngoài cửa vào phòng trọ và có lửa bốc lên. Anh Tùng hốt hoảng cùng vợ lấy nước dập lửa đồng thời mở cửa để thoát thân nhưng cửa đã bị khóa ngoài. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Nhờ mọi người xung quanh kịp thời đến dập lửa, phá khóa nên gia đình anh Tùng may mắn thoát được ra ngoài, không có thiệt hại về người, nhưng một số vật dụng của gia đình đã bị lửa thiêu rụi.
Nhờ mọi người xung quanh kịp thời đến dập lửa, phá khóa nên gia đình anh Tùng may mắn thoát được ra ngoài, không có thiệt hại về người, nhưng một số vật dụng của gia đình đã bị lửa thiêu rụi.
Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Dĩ An phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương tiến hành truy xét nhanh và bắt được đối tượng Sang sau 5 giờ gây án. Hiện, Cơ quan công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc. (Ảnh: CAND)
Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Dĩ An phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương tiến hành truy xét nhanh và bắt được đối tượng Sang sau 5 giờ gây án. Hiện, Cơ quan công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc. (Ảnh: CAND)

Tiến Dũng (VOV)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.