Bình Định: 13 con gà Đông Tảo trị giá 28 tháng tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau gần một ngày xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, chiều 2-8, Tòa án nhân dân huyện Tuy Phước (Bình Định) đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Xuân Thiện (20 tuổi, ở thôn Bình An 2, xã Phước Thành) mức án 4 tháng tù giam, Phạm Minh Điều (24 tuổi): 6 tháng tù giam; Nguyễn Thành Đức (21 tuổi) và Đào Thanh Việt (20 tuổi, đều trú tại thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) mỗi người nhận 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội: “Trộm cắp tài sản” và Phạm Đức Thành (32 tuổi, ở thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An) mức án: 6 tháng tù giam về tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

  Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Thi Phú
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Thi Phú

Theo cáo trạng, vào khoảng 23 giờ ngày 10-1-2017, các đối tượng trên đã rủ nhau đến nhà bà Lê Thị Tuyết Trinh (62 tuổi, ở thôn An Hòa 1, xã Phước An), bắt trộm tổng cộng 13 con gà Đông Tảo của anh Nguyễn Văn Thắng (42 tuổi, là con rể của bà Trinh) đang gửi nuôi tại đây. Sau đó, cả bọn đem toàn bộ số gà nói trên đến bán cho Phạm Đức Thành lấy số tiền 1,8 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Thi Phú

Có thể bạn quan tâm