Trinh sát đặc nhiệm cùng CSGT... đua tốc độ, bắt tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phát hiện 2 đối tượng vừa cướp giật tài sản của du khách nước ngoài, trinh sát đặc nhiệm và tổ CSGT cùng có màn “đua” tốc độ, bắt nóng bộ đôi này ngay tại trung tâm Sài Gòn.
 

2 đối tượng tại cơ quan công an.
2 đối tượng tại cơ quan công an.

Đội Hình sự Đặc nhiệm Hướng Nam thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. HCM vừa bàn giao 2 nghi can gồm: Lê Trung Thành (tự Châu (SN 1987) và Phạm Phú Bạch (tự Hoài, SN 1993, cùng ngụ quận 1) cho Công an quận 1 để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Được biết, Bạch và Thành đều là dân nghiện ma túy nặng, có nhiều tiền án tội “trộm cắp” và “cướp giật tài sản”. Trưa nay, 2 đối tượng này điều khiển xe gắn máy hiệu Wave BKS: 52P8 - 9307 rảo quanh nhiều địa bàn với mục đích tìm người sơ hở, cướp giật tài sản để bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Khi 2 đối tượng rảo quanh khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, cùng lúc tổ trinh sát của đội Hình sự Đặc nhiệm Hướng Nam đi tuần tra, phát hiện nghi vấn nên đeo bám. Khi lòng vòng nhưng không đạt kết quả, Thành và Bạch chuyển hướng về trung tâm Q.1.

Tại giao lộ Nguyễn Thị Nghĩa - Phạm Ngũ Lão, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, phát hiện ông D.S (SN 1967, quốc tịch Ba Lan, lưu trú Q.1) đang dùng ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy S6, 2 đối tượng điều khiển xe ép sát, giật điện thoại, rồi rồ ga tẩu thoát. Tổ trinh sát nhập cuộc truy đuổi, “đua” tốc độ với 2 đối tượng trên nhiều tuyến đường.

Lúc này Thành và Bạch tỏ ra manh động, liên tục áp sát, đạp xe của các trinh sát. Tổ tuần tra của đội CSGT - Công an Q.1 trên đường làm nhiệm vụ cũng nhập cuộc truy đuổi.

Đến đường Nguyễn Văn Tráng, P.Bến Thành, Q.1, trinh sát hình sự cùng CSGT đã đuổi kịp, ép xe, nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật, phương tiện.

Linh An/vietnamnet

Có thể bạn quan tâm