Nhóm thanh tra giao thông nhận hối lộ kháng cáo xin giảm án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 29-7, tin từ Tòa án nhân dân TP. Cần Thơ cho biết 9 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ của nhóm thanh tra giao thông Cần Thơ đã kháng cáo bản án sơ thẩm xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, các bị cáo đã bị tòa sơ thẩm kết án từ 7 năm đến tù chung thân.

Trong đó, bị cáo Đoàn Vũ Duy, nguyên đội trưởng đội thanh tra giao thông số 11 bị tuyên án chung thân kháng án cho rằng mình bị oan.


 

  Chín bị cáo trong vụ thanh tra giao thông Cần Thơ nhận hối lộ đồng loạt kháng cáo
Chín bị cáo trong vụ thanh tra giao thông Cần Thơ nhận hối lộ đồng loạt kháng cáo

Tại phiên xử sơ thẩm ngày 11-7, tòa án nhân dân TP. Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Dương Minh Tâm (nguyên phó chánh thanh tra giao thông) 10 năm tù, Đoàn Vũ Duy (nguyên đội trưởng đội thanh tra giao thông số 11) chung thân, Võ Hoàng Anh (nguyên đội trưởng đội thanh tra giao thông số 3) 15 năm tù, Lý Hoàng Minh (nguyên đội phó đội thanh tra giao thông số 3) 9 năm tù; Nguyễn Trần Lưu, nguyên đội trưởng đội thanh tra giao thông quận Thốt Nốt, Hồ Công Thiện, nguyên đội phó đội thanh tra giao thông huyện Phong Điền và Trần Lập Pháp, nguyên cán bộ đội thanh tra giao thông quận Cái Răng cùng mức án 7 năm tù.

“Cò” Nguyễn Văn Cần lãnh 20 năm tù và “cò” Trần Tường An nhận 7 năm tù. Ngoài ra các bị cáo còn bị phạt bổ sung 110 triệu đồng.

7 thanh tra giao thông với sự hỗ trợ của “cò” Cần và An đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận khoảng 4,1 tỉ đồng của nhiều doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải để không kiểm tra, xử lý các hành vi sai phạm.

Bị cáo Tâm nhận hối lộ của 13 doanh nghiệp, cá nhân hơn 449 triệu đồng. Tâm dùng số tài khoản của mình và tài khoản do vợ bị can này mở để nhận tiền hối lộ.

Bị cáo Duy nhận tiền của 57 doanh nghiệp, cá nhân số tiền gần 2,8 tỉ đồng, trong đó, Cần giúp Duy nhận tiền qua 6 tài khoản với số tiền hơn 2,7 tỉ đồng, Cần hưởng lợi 71 triệu đồng. Hoàng Anh nhận hối lộ của 33 cá nhân, doanh nghiệp và chịu trách nhiệm đồng phạm số tiền 542 triệu đồng; Hoàng Minh nhận của 33 doanh nghiệp, cá nhân số tiền hơn 239 triệu đồng…

Liên quan đến vụ án nhận hối lộ của nhóm thanh tra giao thông Cần Thơ, ngày 27-7, cơ quan cảnh sát điều tra (Công an TP. Cần Thơ) cũng đã bắt khẩn cấp Bùi Văn Minh, nguyên phó chánh thanh tra giao thông để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Lê Dân (theo Tuoitre)

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.