Gia Lai: Kẻ đâm chết cha ruột lãnh án 19 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 5-7, tại thị xã An Khê, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động đối với Trần Tấn Phát (SN 1995, trú tại tổ 2, phường An Phước, thị xã An Khê) về tội “Giết người”.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, trưa 1-1-2017, Phát dự đám cưới một người bạn và đã uống nhiều bia rượu tại đây. Sau khi ở đám cưới về, Phát tiếp tục tham gia cuộc nhậu cùng bạn bè trước khi đến nhà cha mình là ông Trần Văn Phong. Khi ra khỏi nhà, Phát bỏ quên chiếc điện thoại ở nhà cha mình và tiếp tục đi nhậu với nhóm bạn bè. Sau đó, Phát rủ nhóm bạn này về nhà mình để nhậu. Trên đường về nhà, Phát gặp vợ là Nguyễn Thị Ái Chi và bảo đưa 200 ngàn đồng để mua mồi nhậu.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, ông Phong đến nhà con trai để đưa điện thoại cho chị Chi. Chị này liền tắt nguồn rồi giấu điện thoại vì sợ bạn bè sẽ gọi điện rủ rê Phát đi nhậu tiếp. Khoảng 18 giờ, Phát đi mua mồi về rồi hỏi vợ có để quên điện thoại ở nhà không thì chị Chi nói: “Không có”. Sau đó, Phát bảo vợ dọn cơm ăn thì chị Chi trả lời: “Đi cả ngày nay rồi mà còn dọn cơm gì nữa, muốn ăn thì xuống dưới nhà tự dọn ăn đi”. Nghe vậy, Phát xô chị Chi ngã xuống nền nhà. Sau đó, Phát tiếp tục đánh chị Chi.

Nghe ồn ào, ông Phong cùng ông Trần Văn Lai (chú ruột của Phát) đến can ngăn. Lúc này, chị Chi đã cấu vào lưng Phát. Do bị đau, Phát vung tay giãy ra chạy xuống bếp lấy 1 con dao để đâm chị Chi. Thấy vậy, ông Lai ôm giữ Phát, còn ông Phong đứng đối diện dùng tay giữ 2 vai Phát. Khi Phát hô: “Buông ra” thì ông Phong vẫn giữ tay Phát. Lập tức, Phát vung tay đâm trúng vào ngực trái của ông Phong. Ông Phong bị tử vong lúc 20 giờ cùng ngày. Sau khi gây án, Phát đã đến Công an thị xã An Khê đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.    

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Tấn Phát mức án 19 năm tù.

Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.