Gã trai trói cô gái trẻ sau khi hiếp dâm rồi bỏ trốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi cưỡng bức cô gái 18 tuổi tại phòng trọ ở Tây Ninh, Mới dùng khăn, quần áo trói nạn nhân, cướp điện thoại rồi tẩu thoát.

 Trần Văn Mới.
Trần Văn Mới.


Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) ngày 21-7 khởi tố Trần Văn Mới (23 tuổi, quê Hậu Giang) về hành vi Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Mới làm thuê cho quán ăn tại ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, Trảng Bàng. Sau 3 ngày làm, thông qua mạng xã hội, anh ta quen cô gái 21 tuổi đang ở trọ gần đó.

Ngày 24.6, Mới đến phòng trọ cô gái chơi và nhậu. Khi mọi người đi làm hết, chỉ còn nữ công nhân 18 tuổi ở nhà, kẻ nảy sinh ý định giở trò đồi bại.

Khi cô gái qua phòng trọ kế bên nằm nghỉ, Mới bám theo vờ xin đi vệ sinh. Gã bất ngờ khóa trái cửa, khống chế, đe dọa cô gái nếu la lên sẽ giết chết. Nữ công nhân chống cự nhưng kẻ này vẫn dùng vũ lực thực hiện hành vi hiếp dâm.

"Yêu râu xanh" sau đó dùng khăn, quần áo cột tay, chân của nạn nhân lại, cướp điện thoại rồi khóa cửa bỏ trốn đến Bình Dương làm thuê cho đến khi bị bắt.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.