Đặc nhiệm hạ gục hai tên cướp giật điện thoại của du khách nước ngoài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phát hiện 2 đối tượng mang nhiều tiền án cướp giật tài sản có dấu hiệu đi “săn hàng”, các trinh sát đeo bám và bắt gọn khi chúng vừa gây án.

Hai đối tượng tại cơ quan công an
Hai đối tượng tại cơ quan công an



Ngày 25-7, Đội đặc nhiệm hướng Nam thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM cho biết vừa bàn giao hai đối tượng Lê Trung Thành, tự Châu (SN 1987) và Phạm Phú Bạch, tự Hoài (SN 1993, cùng ngụ quận 1) cho công an quận 1 điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam đi tuần tra địa bàn, phát hiện 2 đối tượng di chuyển trên xe máy Wave biển số 52P8-9307 đi loanh quanh khu vực Trung Sơn, huyện Bình Chánh để tìm con mồi. Đoán biết các đối tượng sắp “ăn hàng” nên các trinh sát kiên trì đeo bám.

Nhưng sau đó hai đối tượng lại tiếp tục di chuyển đến giao lộ đường Nguyễn Thị Nghĩa và đường Phạm Ngũ Lão, quận 1... Đúng như phán đoán, khi vừa nhìn thấy anh Dariusz Szczepura (SN 1967, quốc tịch Ba Lan) đang đi bộ trên tay cầm điện thoại đeo tai phone để nghe nhạc, hai tên này lập tức kè sát giật chiếc điện thoại Samsung Galaxy S6 rồi tăng ga tẩu thoát, chạy vòng vèo qua nhiều tuyến đường.

Đúng lúc này, các trinh sát đặc nhiệm phóng xe đuổi theo. Sau hơn 2 km truy đuổi qua nhiều tuyến đường, khi đến trước số 7 đường Nguyễn Văn Tráng (phường Bến Thành, quận 1), các trinh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam đã kịp ép xe khống chế 2 đối tượng cùng các tang vật bàn giao cho Công an địa phương xử lý theo thẩm quyền.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng cho biết bị nghiện ma tuý nặng và có nhiều tiền án trộm cắp, cướp giật tài sản. Cả hai từng thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận 1, 8, Bình Chánh.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Thiên Long (Công an TPHCM)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.