Bắt nhóm mang súng tự chế, bom xăng đi đòi nợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đội Cảnh sát 113 Công an tỉnh Khánh Hòa bắt nhóm thanh niên do Phùng Nguyên Tấn cầm đầu, mang súng tự chế, bom xăng đi đòi nợ.

Tang vật công an thu giữ
Tang vật công an thu giữ


Ngày 16-7, Đội cảnh sát 113 Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã bàn giao Phùng Nguyên Tấn (25 tuổi, trú xã Vĩnh Trung, TP.Nha Trang) cùng các nghi phạm liên quan đến vụ dùng súng đi đòi nợ cho Công an TP. Nha Trang tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo cơ quan công an, khuya 15 rạng sáng 16.7, Phùng Nguyên Tấn dẫn theo 6 người khác, kéo đến trước nhà ông N.Đ.H. (31 tuổi, trú xã Vĩnh Trung) để đòi nợ. Khi đi nhóm của Tấn mang theo một súng tự chế (dài khoảng hơn 20 cm) cùng nhiều “bom xăng”, mác, rựa.

Xảy ra mâu thuẫn, Tấn sử dụng súng tự chế bắn một phát về phía Hiệp. Rất may phát súng không trúng ai.

Nhận được tin báo, Đội cảnh sát 113 Công an tỉnh Khánh Hòa đã cử cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Thấy có công an đến, nhóm Tấn bỏ đi.

Tuy nhiên, khoảng 10 phút tổ chức vây bắt, lực lượng công an đã bắt được Tấn cùng nhóm đàn em gồm: Phùng Nguyên Quốc Vũ (24 tuổi), Trần Ngọc Thiện (24 tuổi), Nguyễn Quốc khánh (18 tuổi), Thái Thị Hồng Ngọc (20 tuổi), Nguyễn Tuấn Dũng (18 tuổi, cùng trú tại xã Vĩnh Trung) và Nguyễn Tuấn Vũ (22 tuổi, trú H.Diên Khánh, Khánh Hòa).

Theo Đội cảnh sát 113 Công an tỉnh Khánh Hòa, khi phát hiện lực lượng cảnh sát, nhóm Tấn đã vội giấu hung khí vào một bụi cây ven đường, cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 500 m. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ.

Tại cơ quan Công an, Tấn khai trước đó cho Nguyễn Đức Hiệp vay 10 triệu đồng đã lâu nhưng Hiệp vẫn chưa trả. Khuya 15-7, Tấn tập hợp thêm 6 người đến nhà Hiệp để đòi nợ. Hiệp chưa có tiền trả nên hứa với Tấn là sẽ trả sau. Tức giận, Tấn cùng dùng súng tự chế bắn.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.