Bắt giam 2 đối tượng chống người thi hành công vụ trên quốc lộ 14

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 27-7, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng chức năng Công an huyện Ea H'leo (tỉnh Đak Lak) vừa ra quyết định bắt tạm giam các bị can Nguyễn Văn Hùng, SN 1971 và Hồ Văn Phong, SN 1981, cùng trú tại TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 26-6-2017, tại khu vực thị trấn Chư Sê, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Chư Sê phát hiện xe ô tô khách 16 chỗ, BKS 77B-008.74 lưu thông hướng Gia Lai- Đak Lak đang đón trả khách không đúng nơi quy định. Chiếc xe nói trên do Nguyễn Văn Hùng điều khiển, Hồ Văn Phong là phụ xe

Trung úy Tuấn điều trị vết thương và thuật lại sự việc xảy ra. Ảnh: H.H
Trung úy Tuấn điều trị vết thương và kể  lại sự việc xảy ra. Ảnh: H.H

Tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện vi phạm nhưng Hùng không chấp hành, tiếp tục điều khiển xe lao vào hướng Trung úy Bùi Ngọc Tuấn, rồi nhấn ga chạy thẳng về hướng Đak Lak.

Không để hành vi sai phạm diễn ra, Trung úy Tuấn đã lập tức lên xe mô tô đặc chủng bám theo đồng thời liên hệ với Công an huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) và Công an huyện Ea H’leo phối hợp truy bắt.

Khi tới cách cầu 110 khoảng 2km (thuộc địa bàn huyện Ea H’leo, Đak Lak), Trung úy Tuấn dừng được chiếc xe khách vi phạm.


Bất chấp sai phạm, lái xe ô tô khách nhảy xuống xe, Hùng và Phong cầm tuýp sắt, gậy gỗ bước xuống xe rồi bất ngờ tấn công tới tấp khắp người Trung úy Tuấn.


Phát hiện sự việc, người dân và các lực lượng Công an giáp ranh kịp thời đến can ngăn, giải vây và đưa đi Trung úy Tuấn đi cấp cứu trong tình trạng gãy xương trụ tay trái.

Không dừng lại, khi thấy có sự can thiệp của CSGT Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) đến hỗ trợ và người dân, 
Nguyễn Văn Hùng cầm dao uy hiếp để tháo chạy.
 

Huy Hoàng

Có thể bạn quan tâm