Lộ diện đường dây ma túy hàng trăm tỷ đồng ở TP. Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC47) phối hợp với Công an quận Bình Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, vừa triệt phá thành công 1 đường dây ma túy khủng trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: C.T
Nhóm đối tượng bị bắt giữ.


Công an đã bắt giữ hàng chục đối tượng cùng tang vật và nhiều siêu xe đắt tiền ở nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa, Long An...

Tang vật thu giữ gồm: 520.000 viên thuốc lắc, 120 kg bột thuốc lắc và ma túy đá chưa thành phẩm (tương ứng hơn 1 triệu viên thuốc lắc, với trị giá thị trường khoảng hơn 200 tỷ đồng), hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, 7 ô tô (có 1 siêu xe khoảng 25 tỷ đồng).


 

Tang vật công an thu giữ.
Tang vật công an thu giữ.


Bên cạnh đó, còn có hàng chục trang thiết bị, máy móc, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc lắc chất đầy 7 xe tải, kê biên tài sản 3 căn hộ tại TP. Hồ Chí Minh và Nha Trang với tổng trị giá ước tính khoảng 15 tỷ đồng và 2 ha đất rẫy cao su, hồ tiêu được dùng làm xưởng sản xuất ma túy ở tỉnh Đồng Nai.

Qua thời gian theo dõi, tháng 3-2016, trinh sát Công an quận Bình Thạnh phát hiện Nguyễn Văn Sơn (SN 1983, ngụ tỉnh Lâm Đồng, tạm trú quận 10) là đối tượng chuyên buôn bán ma túy cho các con nghiện ở khu vực nên báo cáo Công an TP. Hồ Chí Minh lập chuyên án đấu tranh. Tiến hành đeo bám, công an phát hiện Sơn tiêu thụ số lượng lớn ma túy với 2 đường dây khép kín.

Từ đầu năm 2016 đến nay, 2 đường dây này đã cho ra lò 4 mẻ thuốc lắc với tổng số lượng lên đến gần 300kg ma túy. Thuốc lắc thường được vận chuyển từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội trong các vali. Mỗi vali chứa khoảng hơn 50 kg ma túy (1 kg khoảng 5.000 viên). Giá bán từ 180 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng/viên ma túy tùy số lượng mua ít hay nhiều.

Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

Theo Danviet

Có thể bạn quan tâm