Bắt 5 nghi phạm chém đứt khí quản bệnh nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an Hà Nội đã khoanh vùng các đối tượng và bắt giữ 5 nghi phạm trong vụ côn đồ lao vào bệnh viện Đại học Y Hà Nội chém người vào rạng sáng 7-5.

5 nghi phạm bị bắt giữ tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp
5 nghi phạm bị bắt giữ tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp


Ngày 8-5, Công an quận Đống Đa, Hà Nội xác định được 6 nghi can chính trong vụ chém người gây thương tích tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội gồm: Lê Tất Đạt (24 tuổi) trú tại quận Hoàng Mai;  Lê Công Thành (22 tuổi), Nguyễn Xuân Huy (21 tuổi), Vương Văn Nam (20 tuổi), cùng trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội; Doãn Tiến Nam (18 tuổi) trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội và Nguyễn Minh Đức (20 tuổi) trú tại tỉnh Hòa Bình.

Đến nay, công an đã bắt được 5 trong 6 người trên để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 3 giờ ngày 7-5, tại khu vực cầu Trung Tự, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội nhóm của Đạt, Huy, Thành… có xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông tên Đinh Giang Nam (37 tuổi, trú tại phường Trung Tự).

Sự việc xảy ra khi ông Nam cho rằng mình bị nhìn đểu nên cầm máy tính bảng đập vào đầu Đạt. Đáp lại, nhóm của Đạt lao vào đánh ông Nam gục tại chỗ.

Khi biết tin ông Nam được cấp cứu tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nhóm của Đạt tiếp tục tìm tới bệnh viện để truy sát.

Nhóm cầm theo hung khí khống chế bảo vệ và các bác sĩ rồi lao vào phòng cấp cứu gây náo loạn. Đạt trực tiếp cầm dao cùng với 2 người khác tìm đến tận giường bệnh chém nhiều nhát vào người ông Nam.

Ông Nam bị chém đứt khí quản, bị một số vết chém ở vùng đầu và 2 cổ tay. Rất may được các bác sĩ cứu chữa kịp thời nên đến nay ông Nam đã qua cơn nguy kịch.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan và củng cố hồ sơ xem xét khởi tố các nghi phạm.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm