Vụ mua bán gần 1.800 bánh heroin: Tử hình trùm ma túy Tàng Keangnam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau 3 ngày xét xử, chiều 24-3, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra phán quyết cấp phúc thẩm đối vụ án mua bán trái phép gần 1.800 bánh heroin của trùm ma túy Tráng A Tàng (tức Tàng Keangnam, SN 1982, quê Sơn La) và đồng phạm.
 

Tàng Keangnam tại tòa phúc thẩm.
Tàng Keangnam tại tòa phúc thẩm.

Theo đó, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Tàng Keangnam, giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên phạt trùm ma túy Tây Bắc tử hình.

Đối với Lương Thị Thảo (SN 1970, quê Bắc Giang), Tòa chấp nhận kháng nghị của VKS tỉnh Bắc Ninh, sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt Thảo mức án tử hình.

9 bị cáo còn lại kháng cáo, cấp phúc thẩm giữ nguyên quan điểm của bản án sơ thẩm.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo trong vụ án này đã mua bán số lượng ma túy cực lớn, phạm tội có tổ chức, thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần có tính chất liên tục trong một thời gian dài.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 26/7/2013, Tráng A Tàng, Giàng Thị Sua và Tráng A Nếnh bị bắt quả tang vận chuyển heroin. Qua kiểm tra, cơ quan điều tra thu 265 bánh heroin, 553 viên ma túy tổng hợp. Điều tra mở rộng, cơ quan tố tụng xác định từ năm 2009 đến ngày 26/7/2013, Tàng Keangnam cùng đồng phạm đã thực hiện 13 lần mua bán trái phép 1.791 bánh heroin.

Bản án sơ thẩm của Tòa án tỉnh Bắc Ninh trước đó tuyên phạt kẻ chủ mưu cầm đầu Tàng Keangnam án tử hình. Trong 11 đồng phạm của Tàng Keangnam thì có 8 bị cáo nhận án tử hình. Các bị cáo còn lại nhận án Chung thân.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm