Giết người ở Đak Nông, bị bắt ở Đồng Nai sau 3 năm trốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 5-3, Công an TP.  Biên Hòa (Đồng Nai) đã hoàn tất thủ việc bàn giao đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (30 tuổi, trú tại thôn Tân Bình, xã Đak Rmoon, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đak Nông) cho Công an Đak Nông để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
 

Sau khi chém chết người ở Đak Nông, đối tượng lẩn trốn gần 3 năm và vừa bị bắt ở Đồng Nai.
Sau khi chém chết người ở Đak Nông, đối tượng lẩn trốn gần 3 năm và vừa bị bắt ở Đồng Nai.

Trước đó, Hiếu có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "giết người" trên địa bàn tỉnh Đak Nông xảy ra vào cuối năm 2014. Khoảng sáng ngày 6-9-2014, Hiếu dùng dao chém ông Đặng Văn Bốn (40 tuổi, ở xã Đak R’moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đak Nông) bị trọng thương sau đó tử vong vì vết thương quá nặng.

Cũng theo báo Đồng Nai, sau đó Hiếu bỏ trốn và bị vừa bị bắt tại Đồng Nai. Trong quá trình trốn truy nã, Hiếu thường xuyên thay đổi về nơi ở cũng như hình dáng bên ngoài, giao du mật thiết với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự sinh sống các tỉnh thành khác.

Theo giaothong

Có thể bạn quan tâm