Bắt giữ bà trùm ma túy phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mang lệnh truy nã vì cầm đầu đường dây ma tuý đặc biệt lớn ở TP. HCM, Diệu phẫu thuật thay đổi gương mặt, dùng giấy tờ giả trốn ở nhiều tỉnh, thành suốt 12 năm.
 

Diệu lúc bị bắt và hình ảnh truy nã hơn 10 năm trước.
Diệu lúc bị bắt và hình ảnh truy nã hơn 10 năm trước.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP. HCM hôm 3-3 bắt Nguyễn Thị Thu Diệu (44 tuổi, quê An Giang) - mang lệnh truy nã đặc biệt về hành vi Mua bán ma túy.

Theo hồ sơ, Diệu là một trong những người cầm đầu đường dây buôn bán ma tuý bị Công an TP. HCM triệt phá năm 2004. Băng nhóm Diệu đã lấy hàng trăm bánh heroin từ Campuchia, Lào về Việt Nam.

Có gần 50 người bị bắt trong chuyên án, riêng Diệu bỏ trốn và bị truy nã. Để qua mặt cảnh sát, người đàn bà đi phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi toàn bộ dung mạo và làm giấy tờ giả mang tên Nguyễn Thị Hiền.

Diệu lẩn trốn ở các tỉnh, thành giáp TP. HCM và tiếp tục đứng đằng sau các phi vụ ma túy. Quá trình điều tra, trinh sát phát hiện hành tung của bà ta tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Bình Dương, Đồng Nai...

Mới đây, Diệu xuất hiện ở khu Cầu Hang (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) - nơi có nhiều đàn em là dân nghiện ma túy.

Trưa 2-3, Diệu chạy xe máy đến nhà chị ruột ở TP.Biên Hòa thì bị trinh sát mật phục bắt giữ. Nghe tiếng bà ta kêu la, hàng chục thanh niên nghiện ngập vây kín khu vực Diệu đang bị khống chế, nhằm giải thoát.

Trinh sát PC52 phải nhờ lực lượng địa phương đến giải tán đám đông, di lý Diệu về TP. HCM.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.