14 năm tù cho kẻ giết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 23-3, Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức xét xử và quyết định: Chấp nhận đơn kháng cáo, xử phạt Từ Đình Tiến (SN 1992, thường trú tổ 3, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông) 14 năm tù về tội “Giết người”; không chấp nhận đơn kháng cáo của gia đình người bị hại là ông Trần Văn Đô (ở thôn Hợp Hòa, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) vì không có chứng cứ mới.

 Từ Đình Tiến tại phiên tòa ngày 23-3. Ảnh: Hoàng Minh
Từ Đình Tiến tại phiên tòa ngày 23-3. Ảnh: Hoàng Minh

Trước đó, Bản án số 73 ngày 19-12-2016 của TAND tỉnh đã tuyên phạt: Tiến 15 năm tù về tội “Giết người” và phải bồi thường cho ông Đô gần 130 triệu đồng. Sau khi nhận được Bản án số 73, Tiến đã tác động gia đình bồi thường xong số tiền cho ông Đô và làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Vào khoảng 22 giờ ngày 4-3-2016, Từ Đình Tiến đang ngồi uống rượu tại nhà thì nghe Trịnh Công Thành nói chuyện to tiếng với Trần Văn Tú (con trai ông Trần Văn Đô). Sau đó, Thành lấy xe máy đi gặp Tú để giải quyết mâu thuẫn thì Tiến xin đi theo. Khi đi đến trước quán internet Hiếu Nguyên (ở thôn Hợp Hòa, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông), Tiến và Tú gặp nhau dẫn đến to tiếng và đánh lộn. Quá bực tức, Tiến liền dùng dao đâm Tú 1 nhát vào lưng trái, làm Tú chết trên đường đi cấp cứu. Sau đó, Tiến đã đến Công an huyện Chư Prông đầu thú.

Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.