Bắt hai người làm giả thẻ BHYT

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các đối tượng làm giả hàng trăm thẻ BHYT bằng cách sử dụng mã cốt thẻ BHYT thật của người khác, sau đó photo lại rồi làm giả thẻ BHYT.

 
Nguyễn Văn Hân, Lê Thị Ngọc Tú và Chu Thị Thúy Hà cùng tài liệu công an thu được - Ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Nguyễn Văn Hân, Lê Thị Ngọc Tú và Chu Thị Thúy Hà cùng tài liệu công an thu được - Ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp


Ngày 21-12, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hân (51 tuổi, trú tại phố Cửa Tả, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa), Lê Thị Ngọc Tú (25 tuổi, trú tại thôn 2, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn) để điều tra, làm rõ về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cơ quan công an, Lê Thị Ngọc Tú là nhân viên của Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh (TP. Thanh Hóa), được giao tiếp nhận đăng ký mua thẻ BHYT tự nguyện của người dân.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ mua thẻ BHYT của người dân, Tú không chuyển lên cơ quan bảo hiểm xã hội, mà câu kết với vợ chồng Nguyễn Văn Hân và Chu Thị Thúy Hà (chủ tiệm photocopy Hân Hà ở số 28 Cửa Tả, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa) làm giả hàng trăm thẻ BHYT bằng cách sử dụng mã cốt thẻ BHYT thật của người khác, sau đó photo lại rồi làm giả thẻ BHYT.

Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ hơn 50 thẻ BHYT giả mà các đối tượng này làm, rồi cấp cho người dân trên địa bàn huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa và TP. Thanh Hóa để trục lợi.

Hiện nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ án trên, làm rõ nhiều thẻ BHYT giả khác được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại nhiều bệnh viện, phòng khám tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chu Thị Thúy Hà được Công an cho tại ngoại, nhưng áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.