Mâu thuẫn tiền bạc, anh đâm em tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mâu thuẫn với em trai về tiền làm thợ hồ, trong lúc cự cãi nóng giận, ông Hải chụp con dao Thái Lan đâm vào cổ, ngực khiến anh Phụng ngã quỵ xuống.

Hải bị cơ quan điều tra bắt giam -
Hải bị cơ quan điều tra bắt giam


Ngày 29-10, Công an tỉnh Vĩnh Long ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hải (50 tuổi, ngụ xã Đồng Phú, huyện Long Hồ) để điều tra "hành vi giết người".

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Phụng, em ruột của Hải.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân được xác định do Hải mâu thuẫn với em trai về chuyện tiền bạc khi làm thợ hồ.

Chiều 27-10, hai anh em cự cãi rồi lao vào đánh nhau và được mọi người xung quanh can ngăn.

Mọi chuyện tưởng đã giải quyết xong, nhưng đến chiều 28-10, anh Phụng tổ chức tiệc nhậu với các thợ hồ khác, Hải không chịu nhậu chung mà sang nhà hàng xóm nhậu.

Sau khi nhậu say, 20 giờ, Hải về nhà cự cãi với em trai. Trong lúc nóng giận, Hải chụp lấy hai cây dao Thái Lan gần đó đâm vào cổ, vào ngực khiến anh Phụng ngã quỵ xuống.

Được người nhà và hàng xóm đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng anh Phụng đã chết trên đường đi.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.