Bắt nghi phạm SN 1997 đâm thủng cổ tài xế taxi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 6-10 tại đường Võ Chí Công, hướng đi từ nội thành về phía chân cầu Nhật Tân.
 

Nghi phạm bị bắt giữ tại hiện trường.
Nghi phạm bị bắt giữ tại hiện trường.

Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết ở thời điểm nói trên, khi họ đang lái xe trên đường thì đột nhiên thấy một tài xế taxi lao từ trong xe ra, tay ôm cổ và kêu cứu, hô hoán mọi người.

Ngay sau đó, có một thanh niên khả nghi nhảy ra khỏi xe taxi. Trên người thanh niên này có nhiều máu. Thấy vậy, những người đi đường lập tức hô hoán, truy hô những người khác đuổi theo đối tượng trên.

Nghi phạm ngay sau đó bị người dân bắt giữ. Tại hiện trường, ban đầu đối tượng khai nhận tên là Hà Văn Hiếu, sinh năm 1997, quê ở Lạng Sơn.

Còn về phía tài xế taxi, người này sau đó được mọi người nhanh chóng đưa tới bệnh viện cấp cứu. Các nhân chứng cho biết người tài xế bị thương nặng ở vùng cổ, nhiều khả năng do nghi phạm dùng dao đâm.

Thông tin và số điện thoại tổng đài ghi trên xe cho thấy tài xế thuộc hãng taxi ABC, biển kiểm soát 30A-482.87. Hiện danh tính tài xế taxi gặp nạn đang được làm rõ.

 

Hiện trường cho thấy tài xế gặp nạn thuộc hãng taxi ABC.
Hiện trường cho thấy tài xế gặp nạn thuộc hãng taxi ABC.

Ngay khi xảy ra vụ việc, công an đã có mặt tại hiện trường và áp giải nghi phạm về trụ sở. Khoảng 1 giờ sáng 7-10, tài xế xe taxi đang được cấp cứu tích cực tại Bệnh viện E.

Hiện vụ việc đang tích cực được điều tra làm rõ.

Theo tinnhanh

Có thể bạn quan tâm