Lái xe ôm dùng gạch, đá sát hại đồng nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dù nạn nhân không có khả năng chống đỡ, nằm gục dưới vỉa hè, Bình vẫn chạy đến gốc cây nhặt 1 hòn đá quay lại tiếp tục đập vào đầu, gáy nạn nhân.

Đối tượng Đỗ Văn Yêng
Đối tượng Đỗ Văn Yêng


Ngày 17-9, Công an TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Đỗ Văn Yêng (SN 1965), có 1 tiền án về tội chống người thi hành công vụ, trú tại phường Nam Thành (TP. Ninh Bình) về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 12-9, Phan Quốc Bình (SN 1972), làm nghề lái xe ôm, sau khi đi uống rượu say, về nơi hay đứng đón khách ở khu vực vỉa hè, bờ tây sông Vân, phố Võ Thị Sáu (phường Nam Thành).

Tại đây, do mâu thuẫn từ trước với đồng nghiệp lái xe ôm Đỗ Văn Yêng, nên hai bên lời qua tiếng lại cãi chửi nhau.

Vào thời điểm này, Bình nhặt 1 nửa viên gạch đỏ ven đường lao đến đánh Yêng. Đối tượng đỡ được và dùng tay túm tốc ghì đầu nạn nhân xuống vỉa hè đường, sau đó thấy viên gạch của Bình vừa cầm trên tay rơi xuống đất, Yêng nhặt lên đập liên tiếp vào gáy, đầu Bình.

Dù nạn nhân máu chảy khắp đầu, nằm gục dưới vỉa hè, Bình vẫn chạy đến gốc cây nhặt 1 hòn đá quay lại tiếp tục đập vào đầu, gáy nạn nhân. Phan Quốc Bình được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu nhưng do bị dập vỡ xương sọ thái dương, tụ máu trong và ngoài mang não nên đã tử vong.

Sau khi gây án, Đỗ Văn Yêng đến Công an phường Nam Thành tự thú.

Theo Công an nhân dân

Có thể bạn quan tâm