Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp liên huyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vào lúc 3 giờ 15 phút ngày 13-8, Công an phường Yên Thế (TP. Pleiku) đã phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng Ksor Đăng (SN 1998) và Rơ Châm Nhí (SN 1999) cùng trú tại làng Nang, xã Ia Sao, huyện Ia Grai về hành vi trộm cắp tài sản. Tang vật thu giữ là 15 con gà được 2 đối tượng giấu trong 1 bao tải màu vàng.

 Hai đối tượng Đăng và Nhí cùng tang vật. Ảnh: Lê Anh
Hai đối tượng Đăng và Nhí cùng tang vật. Ảnh: Lê Anh

Tại Công an phường Yên Thế, Đăng và Nhí khai nhận: Vào tối 12-8, rạng sáng 13-8, cả 2 đi xe máy lên địa bàn huyện Chư Pah tìm nhà người dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến nhà ông Nguyễn Văn Bé (thôn 2, xã Hòa Phú, huyện Chư Pah), Đăng và Nhí lẻn vào chuồng bắt trộm 15 con gà. Sau đó, đợi gần sáng, Đăng và Nhí mang số gà trộm được xuống khu vực chợ Yên Thế (tổ 4, phường  Yên Thế, TP. Pleiku) để bán thì bị lực lượng Công an phường phát hiện và bắt giữ. Qua đấu tranh bước đầu, Đăng và Nhí khai nhận còn gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn TP. Pleiku và huyện Chư Pah.

Lê Anh 

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.