Hai đối tượng trộm cắp ra tòa lãnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đứng trước vành móng ngựa, Nguyễn Thế Thuận (SN 1989, ở tổ 8, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thừa nhận bản thân đã có 2 tiền án. Bản án hình sự sơ thẩm số 64 ngày 30-3-2008 của Tòa án nhân dân (TAND) TP. Pleiku xử phạt Thuận 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành xong bản án này, trở về địa phương, Thuận lại tiếp tục đi trộm cắp tài sản và đã bị xử phạt 12 tháng tù (Bản án hình sự sơ thẩm số 27 ngày 14-3-2014 của TAND TP. Pleiku). Chấp hành án xong, ngày 6-12-2014, trở về nơi cư trú, Thuận lại “ngựa quen đưỡng cũ”. Từ tháng 1-2015 đến ngày 21-8-2015, Thuận và đồng bọn đã thực hiện tổng cộng 13 vụ trộm cắp tượng gỗ, ti vi, máy tính xách tay... trên địa bàn TP. Pleiku.

Mới đây, TAND TP. Pleiku đã quyết định xử phạt Nguyễn Thế Thuận 6 năm tù và phải bồi thường hơn 26 triệu đồng (còn lại) vì đã thực hiện 13 vụ trộm cắp tài sản.

   Nguyễn Thế Thuận đứng trước vành móng ngựa. Ảnh: Hoàng Minh
Nguyễn Thế Thuận đứng trước vành móng ngựa. Ảnh: Hoàng Minh

Không có 2 tiền án như Nguyễn Thế Thuận nhưng đồng bọn của Thuận là Nguyễn Quốc Trình (còn gọi là Bờm bất tử) đã có 1 tiền sự. Ngày 12-11-2012, Trình bị Chủ tịch UBND TP. Pleiku ra quyết định đưa đi cai nghiện ma túy 18 tháng bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động-Xã hội tỉnh. Ngày 28-12-2013, được tha về trước thời hạn, nhưng Trình không tu chí làm ăn mà theo Thuận đi trộm cắp tài sản. Từ tháng 1-2015 đến ngày 21-8-2015, Trình cùng với Thuận và đồng bọn đã thực hiện 15 vụ trộm cắp, chiếm đoạt hơn 73 triệu đồng.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, TAND TP. Pleiku đã xử phạt Nguyễn Quốc Trình 5 năm tù và phải có trách nhiệm bồi thường gần 30 triệu đồng (còn lại) vì đã thực hiện 15 vụ trộm cắp tài sản.

ng Minh

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.