Nghỉ lễ giỗ tổ, toàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo báo cáo nhanh từ Ban An toàn Giao thông tỉnh, qua 3 ngày nghỉ lễ dịp giỗ tổ Hùng Vương 10-3 Âm lịch, trên địa bàn toàn tỉnh chỉ ghi nhận xảy ra 3 vụ va chạm giao thông làm 3 người bị thương nhẹ (giảm 3 vụ và 2 người bị thương so với năm trước).
 

Người dân viếng đền thờ Vua Hùng tại Công viên Đồng Xanh. Ảnh: N.G
Người dân viếng đền thờ Vua Hùng tại Công viên Đồng Xanh. Ảnh: N.G

Riêng về các vụ tai nạn giao thông, tính đến thời điểm chiều 18-4 vẫn chưa được ghi nhận trường hợp nào liên quan đến các vụ tai nạn giao thông (giảm 2 vụ, giảm 2 người tử vong và 2 người bị thương so với dịp lễ năm trước).

Kỳ nghỉ lễ năm nay được kéo dài 3 ngày, do vậy, nhằm chủ động phối hợp, xử lý phương tiện lưu thông vị phạm trên toàn tuyến, lực lượng giao thông tại các địa phương đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, triển khai tuần tra lưu động trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh để hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.

Riêng số liệu từ Sở Y tế tỉnh cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh đã tiếp nhận 37 trường hợp bị các chấn thương nhẹ do va chạm giao thông từ các địa phương chuyển đến. Riêng trong ngày 17-4, có đến 16 trường hợp nhập viện nhưng chỉ bị các xây xác nhẹ. Nổi cộm trong dịp lễ này, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh đã tiếp nhận đến 12 người bị nhiều vết thương khác nhau, nguyên nhân được xác định là do đánh nhau.

Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.