Phá thành công vụ án ma túy lớn nhất tại biên giới Quảng Trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vào lúc 15 giờ ngày 11-3, tại bản Na Bò, huyện Sê Pôn, tỉnh Sa-vẳn-na-khệt (Lào), lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, Đoàn Đặc nhiệm Phòng-chống ma túy và tội phạm miền Trung-Bộ Tư lệnh Biên phòng, phối hợp với Công an tỉnh Sa-vẳn-na-khệt (Lào) đã đấu tranh thành công chuyên án 673 LV, triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia.

 Ba đối tượng bị bắt giữ và tang vật. Ảnh: Bùi Oanh
Ba đối tượng bị bắt giữ và tang vật. Ảnh: Bùi Oanh

3 đối tượng mang quốc tịch Lào, gồm: Xí Pa Sợt A Nu Vông (24 tuổi, trú tại bản Thong Kang, huyện Xi Xạt Ta Na), Kẹo Ma Lặt Si (36 tuổi, trú tại Phôn Tọng, huyện  Chăn Tha Bu Li, thủ đô Viêng Chăn) và  Khăn phết Khăm Bút Xa Ba (44 tuổi, trú tại bản Lặt Ta Na Lăng Si Nứa, huyện Kay Son Phôn Vi Hản, tỉnh Sa-vẳn-na-khệt) bị bắt quả tang khi đang tổ chức trao đổi, mua bán ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 42.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY, 4 bánh heroin và 1 xe ô tô hiệu MAZDA mang biển kiểm soát Lào 7048.

Qua đấu tranh khai thác nóng, các đối tượng khai nhận, số ma túy trên chúng mua tại thủ đô Viêng Chăn-Lào, sau đó dùng xe ô tô vận chuyển theo đường xuyên Á và tìm cách móc nối để đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Đây là đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia có số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn biên giới của tỉnh Quảng Trị đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Công an Lào đấu tranh, triệt phá thành công.

Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã hoàn chỉnh các thủ tục để bàn giao cho Công an Lào tiếp tục điều tra, mở rộng.

Bùi Oanh

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.