Thừa Thiên-Huế: Truy tìm nhóm người đánh cô giáo Tiểu học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cô giáo Lê Thị Như Ng.-giáo viên tiếng Anh ở Trường Tiểu học Thủy Vân (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế) đang dạy học thì bị một nhóm người xông vào đánh ngay trên bục giảng trước sự chứng kiến của học sinh.

 Trường học nơi cô giáo Ng. bị đánh ngay trên bục giảng. Ảnh: Bùi Oanh
Trường học nơi cô giáo Ng. bị đánh ngay trên bục giảng. Ảnh: Bùi Oanh

Ngày 3-12, Công an xã Thủy Vân (thị xã Hương Thủy) xác nhận đang điều tra làm rõ vụ việc cô giáo Lê Thị Như Ng. bị nhóm người lạ đánh đập ngay tại bục giảng.

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 27-11, cô Ng. đang giảng bài cho học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Thủy Vân thì có 4 người lạ mặt (3 nữ, 1 nam) đến lớp, giơ tay ngoắt cô ra ngoài. Lúc này, cô Nguyệt bảo đợi cho một chút. Tiếp đó, cô Nguyệt lấy điện thoại trên bàn và định đi ra xem có việc gì thì bất ngờ 3 phụ nữ (khoảng tầm 25-30 tuổi) xông giằng lấy điện thoại rồi đánh túi bụi vào đầu cô giáo này. Vừa đánh, nhóm người lạ còn ép cô Nguyệt quỳ xuống trước mặt học sinh. Quá sợ hãi nên cô Nguyệt đã quỳ gối và bỏ lại học sinh chạy ra ngoài nhà dân lánh nạn để báo cơ quan Công an.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bùi Oanh

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).