"Cướp tài sản" và "Hiếp dâm" lãnh án 10 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 29-6, Tòa án Nhân dân TP. Quy Nhơn (Bình Định) đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn  Duy Phương, 22 tuổi, ở xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, tổng cộng 10 năm tù cho cả hai tội “Cướp tài sản” (8 năm) và “Hiếp dâm” (2 năm).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo cáo  trạng, trong tháng 12-2014 và tháng 1-2015, Phương đã dùng xe máy và dao tự tạo chuyên rình ở khu vực  đèo Quy Hòa (TP. Quy Nhơn) chặn xe những phụ nữ đi xe máy một mình, kề dao vào cổ uy hiếp nhằm cướp tài sản của họ.

Tổng cộng y đã thực hiện trót lọt 5 vụ, cướp tổng cộng gần 10 triệu đồng.

Đến khoảng 3 giờ 30 phút sáng 25-1-2015, Phương điều khiển xe mô tô  ép xe mô tô của một phụ nữ ở phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn, dùng dao khống chế nạn nhân vào khu vực vườn ươm ở phường Nhơn Phú, rồi buộc phải tháo dây chuyền, nhẫn, điện thoại di dộng đưa cho y. Sau đó, Phương nổi thú tính đòi hiếp dâm nhưng người phụ nữ này đã nhanh trí nói mình bị bệnh nan y nên Phương không thực hiện được.

Nguyễn Xuân

Có thể bạn quan tâm