Bản án thích đáng cho những kẻ côn đồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh đã tổ chức xét xử, quyết định bác đơn kháng cáo của Trần Duy Khánh và giữ nguyên Bản án số 14 ngày 15-5-2014 của TAND huyện Ia Pa. Trước đó, Bản án số 14 nêu trên đã xử phạt: Trần Duy Khánh (SN 1981) 14 tháng tù; Huỳnh Tấn Thức (SN 1984) 16 tháng tù; Phạm Đức Chung (SN 1993) 18 tháng tù; Ngô Khắc Lượng (SN 1992) 17 tháng tù; Trương Văn Lai (SN 1987) 10 tháng tù; Huỳnh Tấn Vinh (SN 1981), La Quốc Việt (SN 1984), Trương Minh Chúc (SN 1987) mỗi bị cáo 15 tháng tù treo; Huỳnh Minh Phụng (SN 1964), Huỳnh Tấn Vu (SN 1985), mỗi bị cáo 14 tháng tù (cho hưởng án treo); Huỳnh Quốc Tuấn (SN 1990) 13 tháng tù (cho hưởng án treo); Nguyễn Ngọc Sinh (SN 1990), Đỗ Nam (SN 1989) mỗi bị cáo 9 tháng tù (cho hưởng án treo) và Huỳnh Văn Hùng (SN 1968) 8 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, 14 bị cáo nêu trên còn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các bị hại tổng cộng 205 triệu đồng và phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

  Trần Duy Khánh tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Hoàng Cư
Trần Duy Khánh tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Hoàng Cư

Trước đó, ngày 28-5-2013, gia đình ông Nguyễn Hồng Châu (cha của Nguyễn Hồng Hiệp, Nguyễn Hồng Quốc, Nguyễn Hồng Thạnh và Nguyễn Hồng Tài) dựng rạp chuẩn bị ăn mừng tân gia cho Thạnh. Nhà mới của Thạnh xây dựng bên tỉnh lộ 662, thuộc thôn Kim Năng 1, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa. Cùng thời gian này, Huỳnh Tấn Thức (ở phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa) điều khiển xe công nông chở máy xới đi vào thôn Kim Năng 2, xã Ia Ma Rơn để giao hàng. Khoảng 16 giờ cùng ngày, Thức lái xe công nông đi đến cổng nhà Thạnh thì gặp Hiệp (anh trai Thạnh). Tại đây, 2 bên lời qua tiếng lại, rồi Hiệp dùng tay đấm chảy máu miệng Thức. Được nhiều người can ngăn nên Thức tiếp tục điều khiển xe đi qua nhà Thạnh. Trên đường đi vào thôn Kim Năng 2, Thức gọi điện nói chuyện việc Hiệp chặn đánh Thức, nhờ anh em họ hàng vào thôn Kim Năng 1 đưa Thức về.

Ngay sau khi nhận được điện thoại, anh em họ hàng nhà Thức đã nhanh chóng gọi điện thông báo cho nhau, rồi mang theo gậy, dao đi đến nhà Thạnh. Huỳnh Minh Phụng, Huỳnh Tấn Vinh, Huỳnh Tấn Vũ, Huỳnh Quốc Tuấn, Huỳnh Văn Hùng, Huỳnh Tấn Thức, Trần Duy Khánh, Phạm Đức Chung, Ngô Khắc Lượng, Trương Văn Lai, La Quốc Việt, Trương Minh Chúc, Nguyễn Ngọc Sinh, Đỗ Nam... cùng nhau lên xe ô tô bán tải BKS 81C-002.79 và các xe mô tô đi vào thôn Kim Năng 1. Sau đó, 2 bên dùng dao, gậy, gạch, đá đánh nhau. Phạm Đức Chung dùng mã tấu chém vào thái dương ông Nguyễn Hồng Châu. Ngô Khắc Lượng dùng mã tấu chém vào đầu và vai phải ông Nguyễn Hồng Châu. Huỳnh Tấn Vinh dùng dao rựa chém vào tay trái của Nguyễn Hồng Hiệp. La Quốc Việt dùng gậy đánh vào tay trái của Nguyễn Sơn Cường. Nguyễn Thị Liên dùng gậy đánh thẳng vào sống mũi Đỗ Nam... 7 phút sau lực lượng Công an đến hiện trường xử lý vụ việc. Hậu quả tổn hại sức khỏe gồm: Đỗ Nam 25%, Nguyễn Hồng Châu 10%, Nguyễn Hồng Quốc 14%, Nguyễn Hồng Hiệp 10%, Nguyễn Hồng Tài 3%, Nguyễn Sơn Cường 3%...  

Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.