Bình Định: Bị tuyên phạt 13 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 24-4, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Lê, 48 tuổi, ở phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.  

  Hứa Thị Lê trước tòa. Ảnh: Nguyễn Xuân
Hứa Thị Lê trước tòa. Ảnh: Nguyễn Xuân

Theo cáo trạng, vào cuối năm 2006, Hứa Thị Lê thành lập Công ty TNHH Dịch vụ-Vận tải và Xây dựng Hứa A Sáng, do Lê làm Giám đốc. Đến năm 2008-2009, công ty hoạt động kinh doanh không có hiệu quả, bị thâm nợ và mất khả năng thanh toán nhưng Hứa Thị Lê vẫn tiếp tục vay mượn tiền của nhiều người để kinh doanh. Trước  nguy cơ bị vỡ nợ và áp lực đòi nợ của các chủ nợ, từ giữa năm 2010, Hứa Thị Lê đã che giấu tình hình tài chính của công ty và đưa ra thông tin gian dối là vay tiền với lãi suất cao 2,5%/tháng để kinh doanh, đáo hạn ngân hàng, đóng thuế làm sổ đỏ nhà, xây dựng khách sạn…

Bằng thủ đoạn này, từ ngày 17-8-2010 đến ngày 30-10-2011, Hứa Thị Lê đã vay của bà Đoàn Thị Thanh ở 964 Hùng Vương, phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn  tổng cộng 15 lần với tổng số tiền 5.760.000.000 đồng. Tuy nhiên, Hứa Thị Lê không sử dụng tiền vay đúng mục đích như khi hỏi vay mà sử dụng để trả nợ cũ và tiêu xài cá nhân. Trong đó, Hứa Thị Lê chỉ trả cho bà Thanh được 439.750.000 đồng và chiếm đoạt số tiền 5.320.250.000 đồng còn lại.

Cùng với mức án 13 năm tù, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định còn buộc Hứa Thị Lê phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Nguyễn Xuân

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.