Triệt phá nhóm cướp 9X

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chỉ trong 2 tháng, Phạm Đình Long (SN 1995, trú tại thôn An Hòa, xã Phú An, huyện Đak Pơ) cùng đồng bọn đã gây ra hàng chục vụ cướp và cướp giật tài sản trên địa bàn thị xã An Khê. Nhóm cướp 9X này vừa bị Công an thị xã An Khê bắt giữ.
 

Các đối tượng Nguyễn Duy Phương, Phạm Đình Long và Đặng Kim Thuận. Ảnh: Vĩnh Phúc
Các đối tượng Nguyễn Duy Phương, Phạm Đình Long và Đặng Kim Thuận. Ảnh: Vĩnh Phúc

Khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7-2013, trên địa bàn thị xã An Khê liên tiếp xảy ra các vụ cướp và cướp giật tài sản với thủ đoạn hết sức manh động, liều lĩnh. Trước tình hình này, lãnh đạo Công an thị xã An Khê đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội tập trung lực lượng truy bắt các đối tượng gây án. Tuy nhiên, ngay từ đầu, công tác điều tra đã gặp rất nhiều khó khăn, do các vụ cướp, cướp giật đều xảy ra vào buổi tối tại những quãng đường vắng vẻ và diễn ra rất chớp nhoáng nên hầu hết bị hại đều không thể nhớ được đặc điểm của các đối tượng. Toàn bộ thông tin ít ỏi mà Cơ quan Điều tra nắm được cho biết, nhóm cướp trên có khoảng 4 đối tượng xấp xỉ 20 tuổi và bọn chúng thường sử dụng 2 xe máy khi gây án.

Từ đầu mối mong manh ấy, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an thị xã An Khê đã tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Ròng rã gần nửa năm trời, đến những ngày cuối tháng 12-2013, qua nguồn tin thu thập của các trinh sát, chân dung nhóm cướp, cướp giật mới dần lộ diện. Ngày 23-12, biết không thể trốn tránh, 2 trong số các đối tượng gây án là Phạm Đình Long và Đặng Kim Thuận (SN 1994, trú tại tổ 7, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) đã tới Công an thị xã An Khê đầu thú. Cũng trong ngày 23-12, Công an thị xã An Khê đã tiến hành bắt khẩn cấp đồng bọn của Long và Thuận là đối tượng Nguyễn Duy Phương (SN 1994, trú tại thôn An Hòa, xã Phú An, huyện Đak Pơ).

Tại Cơ quan Điều tra, qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Chiều 21-6-2013, Nguyễn Văn Hiền (SN 1994, trú tại thôn An Hòa, xã Phú An, huyện Đak Pơ) rủ Long và Phương đi cướp giật điện thoại bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi thống nhất kế hoạch, khoảng 19 giờ cùng ngày, 3 đối tượng điều khiển 2 xe máy đi lòng vòng trong khu vực thị xã tìm “mồi”. Để chắc ăn, mỗi đối tượng đều thủ theo người 1 con dao. Đi đến khu vực Trường THPT Quang Trung, phát hiện anh Võ Thanh Hoàng và chị Trần Thị Kim Chi đang ngồi chơi, cả 3 đối tượng đã dùng dao khống chế cướp 2 điện thoại di động, 1 sợi dây chuyền bạc và 1 ví da bên trong có 60 ngàn đồng cùng một số giấy tờ.

 


Trên cơ sở kết quả điều tra, vừa qua, Công an thị xã An Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Phạm Đình Long và Đặng Kim Thuận về các hành vi cướp tài sản và cướp giật tài sản; khởi tố đối tượng Nguyễn Duy Phương và Nguyễn Văn Hiền (hiện đang bị truy nã) về hành vi cướp tài sản. Ngoài ra, đối tượng Phạm Đình Long còn bị khởi tố thêm tội danh tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tiếp đó, đến tối 25-6, Long và Thuận rủ nhau đi cướp giật dây chuyền. Khi đến ngã ba Hoàng Hoa Thám-Trần Hưng Đạo, thấy chị Nguyễn Thị Thanh và anh Ngô Đình Hào đang đứng tâm sự, Long liền xuống xe bước tới giật sợi dây chuyền vàng trên cổ chị Thanh rồi bỏ chạy. Thấy bạn gái bị cướp giật, anh Hào liền đuổi theo ôm lấy Long. Chứng kiến Long vùng vẫy trong tay anh Hào, Thuận lao tới dùng mũ bảo hiểm tấn công anh Hào để giải thoát cho Long. Ngày hôm sau, Long và Thuận đem sợi dây chuyền đi bán được 1,5 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Tiến hành đấu tranh mở rộng, Long và Thuận khai nhận thêm, trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 7-2013, bọn chúng còn cùng nhau thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thị xã An Khê. Cụ thể, ngày 16-6, bọn chúng đã cướp giật sợi dây chuyền 5 phân vàng Tây của chị Lê Thị Cẩm Liên (tổ 6, phường An Bình); ngày 19-6, cướp giật của chị Đinh Thị Khánh Hằng (tổ 4, phường An Bình) 1 điện thoại di động Nokia 2690 trị giá khoảng 500 ngàn đồng; ngày 21-6, cướp giật sợi dây chuyền bạc trị giá khoảng 1,2 triệu đồng của em Phùng Thế Anh (học sinh Trường THPT Quang Trung); ngày 28-6, cướp giật sợi dây chuyền vàng hơn 2 chỉ của chị Nguyễn Thị Điệp (tổ 10, phường Tây Sơn); ngày 9-7, cướp giật sợi dây chuyền bạch kim trị giá khoảng 10 triệu đồng của chị Tô Thị Quyển (tổ 9, phường An Phú). Ngoài ra, trong thời gian trên, Long và Thuận khai còn thực hiện 6 vụ cướp giật điện thoại di động khác, hiện Công an thị xã An Khê chưa xác định được bị hại.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.